Tờ Sunday Times cho biết nghi phạm đứng sau vụ tiết lộ bản ghi nhớ ngoại giao cho thấy Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch dùng lời lẽ xấu mô tả Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã được xác định.

Anh xác định nghi phạm rò rỉ ghi nhớ ngoại giao gửi về từ Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/07/2019, 10:30

Tờ Sunday Times cho biết nghi phạm đứng sau vụ tiết lộ bản ghi nhớ ngoại giao cho thấy Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch dùng lời lẽ xấu mô tả Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã được xác định.

Theo bản ghi nhớ ngoại giao do báo Mail on Sunday công bố tuần trước, ông Darroch đánh giá Tổng thống Trump bất tài còn chính quyền Washington “hỗn loạn”. Sự nổi giận từ Tổng thống Trump buộc Đại sứ Anh phải từ chức.

Giới chức Anh sau đó mở cuộc điều tra nhằm tìm ra người chịu trách nhiệm cho bê bối rò rỉ thông tin tai hại nêu trên. Sunday Times dẫn nguồn tin cho hay đã xác định được nghi phạm, và cảnh sát nước này cũng loại trừ khả năng vụ việc do tin tặc nước ngoài xâm nhập máy tính gây ra.

“Đó là một người có quyền truy cập các tập tin lưu trữ. Họ tiếp cận rồi lấy đi một loạt tài liệu”, theo nguồn tin giấu tên.

Cả Sunday Times lẫn Mail on Sunday đều đưa tin cuộc điều tra có đội ngũ chuyên gia nghe lén từ Tổng bộ Thông tin (GCHQ) tham gia, giúp truy quét thư điện tử cùng nhật ký điện thoại để tìm ra nghi phạm.

Bất chấp cảnh sát khuyến cáo công bố ghi nhớ ngoại giao có thể bị xem là hành vi phạm tội, Mail on Sunday tiếp tục tiết lộ một số nội dung liên quan. Tờ báo cho biết ông Darroch từng viết thư báo cho chính quyền Anh rằng Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vì lý do “rất cá nhân” – thỏa thuận được người tiền nhiệm Barack Obama đồng ý ký kết.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Trí tuệ nhân tạo (AI) 'thay máu' doanh nghiệp thế nào?
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang lại hiệu quả quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp như: cải thiện trải nghiệm người dùng, tối ưu quy trình quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hoá chiến lược marketing...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh xác định nghi phạm rò rỉ ghi nhớ ngoại giao gửi về từ Mỹ