Theo The New York Times, ngoài khơi Malaysia xuất hiện khu trục hạm Trung Quốc mang tên Vũ Hán. Hiện ở vùng cách bờ biển Malaysia khoảng 200 hải lý - được cho là nơi tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc hiện diện.

Trung Quốc đưa tàu chiến Vũ Hán vào Biển Đông

22/04/2020, 17:13

Theo The New York Times, ngoài khơi Malaysia xuất hiện khu trục hạm Trung Quốc mang tên Vũ Hán. Hiện ở vùng cách bờ biển Malaysia khoảng 200 hải lý - được cho là nơi tàu thăm dò Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc hiện diện.

The New York Times cho biết khu trục hạm Vũ Hán cũng có mặt ngoài khơi Malaysia - Ảnh: Internet

Trước sự hiện diện bất thường của các tàu Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây, Hải quân Mỹ, Bộ Quốc phòng Úc lần lượt cho biết 4 tàu chiến của hai nước đang có mặt tại Biển Đông tiến hành tập trận chung.

Phía Úc cử khu trục hạm HMAS Parramatta tham gia với ba tàu chiến Mỹ là tàu tấn công đổ bộ USS America, tàu tuần dương USS Bunker Hill, khu trục hạm USS Barry. Theo Bộ Quốc phòng Úc: “Trong cuộc tập trận, các tàu mài giũa năng lực phối hợp hoạt động lẫn liên lạc”.

Hải quân Mỹ không tiết lộ địa điểm tập trận chính xác mà chỉ tuyên bố các tàu thực hiện nhiệm vụ “hỗ trợ an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Cựu quan chức quốc phòng Úc Peter Jennings nhận xét chính quyền Bắc Kinh lợi dụng tình hình mất tập trung (do dịch bệnh) cùng sự sụt giảm khả năng của Mỹ trong khu vực để gây sức ép lên những quốc gia láng giềng. Còn giáo sư Alexander Vuving thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á -Thái Bình Dương cảnh báo Trung Quốc đang tích cực tạo ra tình trạng” bình thường mới” trên Biển Đông.

Cẩm Bình (theo The New York Times, Reuters)

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đưa tàu chiến Vũ Hán vào Biển Đông