Phía Canada khẳng định chiếc áo phông in hình dơi có chữ "Vũ Hán" mà nhân viên sứ quán nước này đặt chỉ là một hiểu nhầm, nhưng Trung Quốc "gạt phăng" lời giải thích.

Trung Quốc gạt phăng giải thích của Canada về áo in 'hình dơi Vũ Hán'

Hoàng Vũ (theo Guardian) | 04/02/2021, 14:45

Phía Canada khẳng định chiếc áo phông in hình dơi có chữ "Vũ Hán" mà nhân viên sứ quán nước này đặt chỉ là một hiểu nhầm, nhưng Trung Quốc "gạt phăng" lời giải thích.

Một chiếc áo phông lại khiến quan hệ Canada - Trung Quốc xấu đi. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng những chiếc áo phông có in hình "con dơi” và chữ “Vũ Hán" mà các nhà ngoại giao Canada đặt hàng đã "xúc phạm đến Trung Quốc" và gửi một "thông báo nghiêm túc" về điều này cho Canada. Tuy nhiên, phía Canada tuyên bố rằng đây là một sự hiểu lầm.

“Chiếc áo phông do một thành viên đại sứ quán thiết kế, trong đó chữ W được cách điệu và không hề có chủ ý phác họa một con dơi. Nó được tạo ra cho nhóm nhân viên đại sứ quán phụ trách công tác hồi hương người Canada từ Vũ Hán vào đầu năm 2020. Đây là một sáng kiến cá nhân của một nhân viên và điều này đã chưa được đại sứ quán cũng như Bộ Ngoại giao Canada chấp thuận. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu lầm này”, Bộ Ngoại giao Canada cho hay.

Truyền thông Canada cho biết, chiếc áo phông của các nhân viên sứ quán Canada tại Bắc Kinh nhái theo logo của ban nhạc hip-hop Mỹ Wu-Tang Clan (Mỹ). Logo của Wu-Tang Clan là chữ "W" cách điệu kèm tên nhóm, trong khi logo trên áo phông của các nhân viên ngoại giao Canada thay chữ Wu-Tang bằng "Wuhan" (Vũ Hán), nơi được cho là bùng phát COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

3961.jpg
Ban nhạc hip-hop Mỹ Wu-Tang Clan với logo chữ "W" cách điệu - Ảnh: Getty
wu_tang_clan.jpg
Ban nhạc hip-hop Mỹ Wu-Tang Clan với logo chữ "W" cách điệu - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc về chiếc áo phông này cũng mô tả chữ "W" là hình ảnh một con dơi mà không đề cập gì tới Wu-Tang Clan. Cư dân mạng Trung Quốc khẳng định nhân viên ngoại giao Canada đang cố tình ám chỉ mối liên hệ giữa Vũ Hán và đại dịch COVID-19.

Phản ứng trước tuyên bố của phía Canada, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 3.2 cho rằng những lời giải thích của Canada cho đến nay là “không thuyết phục”.

logo-ao.png
Chiếc áo được cho là in hình "dơi Vũ Hán" khiến Trung Quốc giận dữ - Ảnh: Twitter

"Hành động sai trái của các nhân viên Canada có liên quan đã tác động nghiêm trọng và gây ra sự phẫn nộ cũng như bất mãn mạnh mẽ trong cộng đồng người dân Trung Quốc. Phía Canada nên xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và giải thích rõ ràng cho phía Trung Quốc càng sớm càng tốt", ông Uông nhấn mạnh.

Canada và Trung Quốc đang bị kẹt trong một cuộc tranh chấp thương mại và ngoại giao. Sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc tài chính Huawei, Trung Quốc trả đũa bằng việc bắt hai công dân Canada với các cáo buộc liên quan đến đánh cắp bí mật quốc gia, từ đó hạn chế xuất khẩu nông nghiệp của nước này sang Trung Quốc.

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc gạt phăng giải thích của Canada về áo in 'hình dơi Vũ Hán'