Khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm dân số trẻ ở thành thị tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, giới chức Trung Quốc cố gắng khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp tìm kiếm việc làm ở nông thôn.

Trung Quốc khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp về nông thôn làm việc

Cẩm Bình | 15/06/2022, 16:24

Khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm dân số trẻ ở thành thị tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, giới chức Trung Quốc cố gắng khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp tìm kiếm việc làm ở nông thôn.

Tuyên bố chung đưa ra tuần trước của các bộ Giáo dục, Tài chính, Nội vụ, Nhân lực - Phúc lợi xã hội Trung Quốc kêu gọi chính quyền các địa phương thu hút sinh viên tốt nghiệp về làm công chức cấp làng. Chính phủ sẽ cung cấp ưu đãi thuế và khoản vay cho sinh viên tốt nghiệp về nông thôn lập nghiệp, lợi ích tương tự cũng được cấp cho doanh nghiệp nhỏ ở thôn làng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

nochina00.jpg
Một hội chợ việc làm tại tỉnh Thanh Hải vào tháng 3.2022 - Ảnh: CNN

Thông thường sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc thích làm việc cho công ty chịu trả lương cao ở thành thị hơn, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị vẫn rất đáng kể. Đây không phải lần đầu tiên trong năm nay giới chức Trung Quốc kêu gọi sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm ở khu vực nông thôn rộng lớn nhưng còn kém phát triển.

Vào tháng 7.2020 lúc đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên tàn phá nền kinh tế Trung Quốc, giới chức nước này cũng khuyến khích sinh viên về nông thôn tìm việc thay vì tập trung ở thành thị tranh giành cơ hội việc làm cực kỳ hạn chế.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng chậm lại đáng kể trong nửa đầu năm 2022, đồng nghĩa với việc khu vực thành thị có ít việc làm hơn. Doanh nghiệp quy mô nhỏ - nguồn tạo việc làm ít - bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đợt phong tỏa rộng rãi thời gian qua.

Ngành công nghệ Trung Quốc cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm nghiêm trọng. Đợt chấn chỉnh hoạt động ngành khiến hàng loạt công ty công nghệ lớn tiến hành giảm quy mô chưa từng có.

Theo số liệu thống kê chính thức công bố gần đây, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm dân số 16 - 24 tuổi ở thành thị trong tháng 5 tăng vọt lên mức 18,2%.

nochina01.jpg
Một cuộc tuyển dụng lao động tại tỉnh Hồ Bắc tháng 2.2022 - Ảnh: CNN

Trong bối cảnh tình hình việc làm xấu đi, thi vào đại học cũng trở nên khó khăn hơn. 11,93 triệu học sinh Trung Quốc vừa trải qua kỳ thi vào đại học đầy cam go, cạnh tranh để được trở thành sinh viên của các trường hàng đầu đất nước. Trên mạng tràn ngập lời phàn nàn đề thi quá khó.

Theo một số bài đăng trên mạng, nhiều học sinh đã bật khóc bởi đề thi toán quá khó, còn đề thi văn khó đến mức “điên rồ”. Bộ Giáo dục Trung Quốc sau đó giải thích đề toán khó nhằm mục đích sàng lọc và phục vụ mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao.

Bài liên quan
Elon Musk được Trung Quốc ưu ái để xây nhà máy Tesla, các nhà làm luật Mỹ lo ngại
Elon Musk được chính phủ Trung Quốc ưu ái đặc biệt để xây dựng nhà máy Tesla ở nước này, nhưng điều đó có thể khiến ông dễ bị Bắc Kinh áp đặt, theo tờ The New York Times.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp về nông thôn làm việc