Chỉ một ngày sau khi cảnh báo sinh viên và các học giả về những rủi ro khi sang Mỹ học tập hay nghiên cứu, giới chức Bắc Kinh lại đưa ra khuyến cáo khác dành cho công dân đi du lịch Mỹ.

Trung Quốc lại khuyến cáo công dân cẩn thận khi đến Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/06/2019, 11:24

Chỉ một ngày sau khi cảnh báo sinh viên và các học giả về những rủi ro khi sang Mỹ học tập hay nghiên cứu, giới chức Bắc Kinh lại đưa ra khuyến cáo khác dành cho công dân đi du lịch Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Đại sứ quán nước này tại Washington nhắc nhở du khách nâng cao nhận thức an toàn, phản ứng một cách tích cực và phù hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vốn đang dùng nhiều biện pháp “làm khó” khách Trung Quốc như kiểm tra xuất nhập cảnh hay phỏng vấn tại gia.

Bộ Văn hóa - Du lịch Trung Quốc trong khuyến cáo riêng kêu gọi công dân đặc biệt chú ý an toàn lúc du lịch Mỹ còn lưu ý đến các vụ xả súng, cướp của, trộm cắp thường xuyên xảy ra.

“Khách du lịch tại Mỹ nên đánh giá đầy đủ rủi ro, cập nhật thông tin về an ninh công cộng, luật pháp lẫn quy định, nâng cao nhận thức nhằm đảm bảo an toàn”, theo khuyến cáo.

Hai khuyến cáo trên đều có hiệu lực đến cuối năm 2019. Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 3.6 cũng vừa ra thông cáo yêu cầu sinh viên và học giả nước này phải tăng cường đánh giá rủi ro trước lúc sang Mỹ du học hoặc nghiên cứu, nâng cao ý thức phòng thừa, tự có phương án chuẩn bị phù hợp.

Ba cảnh báo liên tiếp xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung hiện rất căng thẳng bởi các vấn đề thương mại, Huawei, Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại họp báo thường kỳ tuyên bố khuyến cáo du lịch vừa ban hành là cần thiết, vì các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ “gây rối” du khách nước này. Ông cũng nhấn mạnh cảnh báo từ Bộ Giáo dục là kết quả do hàng loạt hành vi hạn chế của Mỹ (thu hồi thị thực với lý do ngăn chặn gián điệp, phỉ báng Viện Khổng tử trong trường đại học Mỹ, chính trị hóa một số chương trình trao đổi giáo dục) đem lại.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chỉ trích đây là tuyên bố vô căn cứ, đồng thời khẳng định mọi đối tượng muốn sang Mỹ đều phải trải qua kiểm định nghiêm ngặt dựa trên ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia.

Vào tháng 7.2018, Trung Quốc từng cảnh báo công dân muốn sang Mỹ về tình trạng xả súng, cướp của, chi phí y tế đắt đỏ.

Phía Mỹ đầu năm 2019 cũng đặt Trung Quốcở mức cảnh báo số 2, lưu ý công dân về nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện, áp đặt hạn chế cho người mang hai quốc tịch Mỹ - Trung.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Elon Musk được Trung Quốc ưu ái để xây nhà máy Tesla, các nhà làm luật Mỹ lo ngại
Elon Musk được chính phủ Trung Quốc ưu ái đặc biệt để xây dựng nhà máy Tesla ở nước này, nhưng điều đó có thể khiến ông dễ bị Bắc Kinh áp đặt, theo tờ The New York Times.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
3 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc lại khuyến cáo công dân cẩn thận khi đến Mỹ