Ngày 3.6, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí đình chỉ cuộc tập trận Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do) nhằm giảm căng thẳng khu vực.

Mỹ - Hàn tiếp tục đình chỉ tập trận chung

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/06/2019, 14:36

Ngày 3.6, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí đình chỉ cuộc tập trận Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do) nhằm giảm căng thẳng khu vực.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan vừa gặp gỡ người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại Seoul, bàn về một số vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ song phương cùng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo sau cuộc gặp cho biết: “Hai Bộ trưởng đều đồng ý ngừng tập trận Freedom Guardian, nhưng quyết định tăng cường liên lạc và hợp tác tìm ra cách thức tiến hành những hoạt động tập trận chung đã điều chỉnh vào cuối năm nay”.

Tập trận giả định chống xâm lược Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do) thường diễn ra cùng diễn tập phòng vệ dân sự Ulchi vào tháng 8 hằng năm.

Sau cuộc gặp lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng một số cuộc tập trận quy mô lớn với đồng minh Hàn Quốc, bao gồm cả Freedom Guardian - Ulchi.

Năm 2018 là lần đầu đầu Freedom Guardian - Ulchi bị đình chỉ. Để thay thế, chính quyền Seoul tổ chức hoạt động diễn tập dân - quân sự độc lập mang tên Ulchi Taeguk (từ ngày 27 - 30.5).

Tập trận chung Mỹ - Hàn quy mô lớn tiếp tục bị đình chỉ - Ảnh: Sunrise

Hai cuộc tập trận chung khác là Foal Eagle (Đại bàng non) và Key Resolve (Giải pháp Then chốt) cũng bị thay bằng tập trận phối hợp chỉ huy Dong Maeng với quy mô nhỏ hơn.

Hai Bộ trưởng Shanahan – Jeong đánh giá Dong Maeng góp phần duy trì khả năng phòng thủ chung mà lại chẳng gây ảnh hưởng nỗ lực ngoại giao (với Triều Tiên) hiện tại.

Kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội kết thúc không thỏa thuận, đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc. Tình hình có nguy cơ căng thẳng trở lại do phía Triều Tiên thời gian qua vừa thực hiện 2 vụ phóng vũ khí được cho là tên lửa tầm ngắn mới, đồng thời không ngừng lên tiếng chỉ trích giới chức Washington, còn Mỹ công bố thông tin thu giữ một tàu Triều Tiên vi phạm trừng phạt.

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, quyền Bộ trưởng Shanahan nhận định hiện tại chưa cần thiết phải khôi phục tập trận Mỹ - Hàn quy mô lớn.

Cẩm Bình (theo North Korea News)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Hàn tiếp tục đình chỉ tập trận chung