Nếu mở cuộc điều tra cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cùng con trai Hunter, Trung Quốc sẽ tự phá bỏ nguyên tắc “không can thiệp” của mình. Chính quyền Bắc Kinh cũng chẳng được lợi gì khi giúp Tổng thống Donald Trump xử lý đối thủ mặc dù họ rất muốn chấm dứt chiến tranh thương mại

Trung Quốc liệu có giúp Tổng thống Mỹ điều tra đối thủ chính trị?

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/10/2019, 17:51

Nếu mở cuộc điều tra cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cùng con trai Hunter, Trung Quốc sẽ tự phá bỏ nguyên tắc “không can thiệp” của mình. Chính quyền Bắc Kinh cũng chẳng được lợi gì khi giúp Tổng thống Donald Trump xử lý đối thủ mặc dù họ rất muốn chấm dứt chiến tranh thương mại

Tổng thống Trump ngày 3.10 vẫn lên tiếng đề nghị Trung Quốc điều tra cựu Phó tổng thống Joe Biden cùng con trai Hunter. Nhà lãnh đạo Washington cáo buộc ông Biden hỗ trợ phi pháp hoạt động kinh doanh kinh doanh của con trai tại Trung Quốc và Ukraine, nhưng không hề đưa ra bằng chứng.

Lời đề nghị được đưa ra ngay trước lúc Mỹ - Trung chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán thương mại, dự kiến vào cuối tuần.

Cựu trợ lý an ninh quốc gia Jeffrey Bader (làm việc cho Tổng thống Barack Obama) cho rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ bỏ qua lời đề nghị trên, vì làm vậy là vi phạm nguyên tắc không can thiệp chuyện chính trị nội bộ quốc gia khác mà nước này công khai tuyên bố.

Còn theo chuyên gia Victor Shih thuộc đại học California: “Giới chức Trung Quốc có khả năng gợi ý trao đổi thông tin gây hại cho ông Biden lấy sự nhượng bộ nào đó. Tuy nhiên phương án giữ lại thông tin để tránh làm tăng cơ hội Tổng thống Trump tái đắc cử vào năm sau hợp lý hơn. Dù sao thì chính Tổng thống Trump làm xáo trộn thương mại song phương”.

Chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cũng nhận định: “Trung Quốc có thể bị hấp dẫn bởi việc giúp Tổng thống Trump hòng đạt thỏa thuận thương mại tốt, nhưng tôi nghi ngờ khả năng họ can thiệp trực tiếp chuyện chính trị nội bộ Mỹ. Họ biết rủi ro khi đặt cược sai chỗ”.

Một nguồn thạo tin của hãng Reuters đánh giá nhà lãnh đạo Washington đang cố liên kết đàm phán thương mại với chính trị nội bộ. Theo nguồn tin thì làm vậy chẳng giúp hai bên đạt thỏa thuận thương mại tốt.

Một cựu quan chức Mỹ lại đề xuất Tổng thống Trump dùng thứ khác để trao đổi: Hợp tác hơn với Trung Quốc trong vấn đề dẫn độ đối tượng tham nhũng đổi lấy cuộc điều tra ông Biden.

Tổng thống Trump đang gặp rắc rối vì cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tháng 7. Một nhân vật tố cáo nặc danh cho biết trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Washington hối thúc ông Zelensky điều tra cựu Phó tổng thống Joe Biden cùng con trai Hunter. Vụ việc khiến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mở cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông chủ Nhà Trắng.

Cuối tháng 9, giới chức Kiev tuyên bố không điều tra ông Biden cùng con trai do thiếu thông tin và bằng chứng cần thiết để lập thành tội danh.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc liệu có giúp Tổng thống Mỹ điều tra đối thủ chính trị?