Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6.8 thông báo doanh nghiệp nước này đã ngừng mua nông sản từ Mỹ, đồng thời đe dọa áp thuế bổ sung trong thời gian tới.

Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/08/2019, 18:38

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6.8 thông báo doanh nghiệp nước này đã ngừng mua nông sản từ Mỹ, đồng thời đe dọa áp thuế bổ sung trong thời gian tới.

Chủ tịch Hiệp hội Nông trại Mỹ (AFBF) Zippy Duvall đánh giá thông báo trên là cú đánh mạnh vào hàng nghìn nông dân cùng chủ trang trại đang chật vật đối phó với chiến tranh thương mại.

Thuế quan do Trung Quốc áp đặt ngay vòng chiến đầu tiên (tháng 7 năm ngoái) khiến xuất khẩu đậu tương Mỹ lao đao và buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải chi đến 28 tỉUSD trợ cấp ngành nông nghiệp. AFBF thống kê nhập khẩu nông sản Mỹ - chủ yếu là đậu tương, sữa, cao lương, thịt lợn của Trung Quốc giảm từ 19,5 tỉUSD năm 2017 xuống còn 9,1 tỉUSD năm 2018.

Hiệp hội Các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ trước đó có gửi thư kêu gọi chấm dứt thương chiến để họ tận dụng “cơ hội lịch sử” tăng xuất khẩu. Trung Quốc mất hàng triệu con lợn vì dịch tả châu Phi, nhưng thuế quan làm cho doanh số bán thịt lợn của đối tác Mỹ bị hạn chế.

Nông dân có thể tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp, nhưng rất khó lập kế hoạch vì tình hình bất ổn. Ông Derek Sawyer – nông dân ở bang Kansas chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn khoản trợ cấp hữu ích. Tuy nhiên chúng tôi muốn có thị trường mở cửa hơn, lúc này tồn tại quá nhiều bất ổn. Không ai biết luật chơi, biết mọi chuyện sắp diễn biến ra sao cả”.

Thương chiến vừa leo thang khi Tổng thống Donald Trump tuần trước tuyên bố ông quyết định đánh thuế 300 tỉUSD hàng Trung Quốc kể từ ngày 1.9, vì giới chức Bắc Kinh không thực hiện cam kết tăng mua nông sản Mỹ.

Ngày 5.8, Trung Quốc để đồng tiền rớt xuống dưới mức 7 nhân dân tệ đổi 1 USD. Chính quyền Mỹđáp trả bằng cách liệt quốc gia quốc gia châu Á vào danh sách thao túng tiền tệ.

Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự đoán do hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chẳng ai chịu nhường ai, nên sẽ không có thỏa thuận nào cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm sau.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ