Kết thúc cuộc họp ngày 24.2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc quyết định dời ngày tổ chức kỳ họp toàn thể.

Trung Quốc quyết định dời kỳ họp quốc hội

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/02/2020, 17:19

Kết thúc cuộc họp ngày 24.2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc quyết định dời ngày tổ chức kỳ họp toàn thể.

Theo kế hoạch ban đầu thì kỳ họp sẽ bắt đầu vào ngày 5.3, nhưng giới chức nước này xác định hiện tại cần ưu tiên chống dịch Covid-19. Chưa có thời gian cụ thể về ngày họp lại.

Khoảng 3.000 thành viên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc thường tề tựu tại thủ đô Bắc Kinh trong ít nhất 10 ngày nhằm thông qua một số dự luật và công bố nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Thế nhưng trước thềm kỳ họp năm nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nước này vẫn phải duy trì lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ trong cuộc họp mới đây cũng thông qua luật cấm buôn bán động vật hoang dã với nội dung mở rộng phạm vi bảo vệ rộng hơn. Luật có hiệu lực ngay từ ngày 24.2, được xem là biện pháp góp phần kiểm soát dịch bệnh đang hoành hành.

Cẩm Bình (theo Zaobao)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc quyết định dời kỳ họp quốc hội