Trong cuộc tập trận ngày 1.8, hải quân Trung Quốc đã bắn, phóng hàng chục tên lửa và ngư lôi. Hãng tin AP nhận định giữa lúc căng thẳng hàng hải gia tăng, Bắc Kinh cố tình "giơ nanh múa vuốt" quyết dùng vũ lực bảo vệ yêu sách chủ quyền bất chấp phán quyết trọng tài.

Trung Quốc tập trận rầm rộ trên biển Hoa Đông theo kịch bản 'chiến tranh bạo liệt'

Trung Trực | 02/08/2016, 18:24

Trong cuộc tập trận ngày 1.8, hải quân Trung Quốc đã bắn, phóng hàng chục tên lửa và ngư lôi. Hãng tin AP nhận định giữa lúc căng thẳng hàng hải gia tăng, Bắc Kinh cố tình "giơ nanh múa vuốt" quyết dùng vũ lực bảo vệ yêu sách chủ quyền bất chấp phán quyết trọng tài.

Ngày 2.8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báocuộc tập trận trên biển Hoa Đông nhằm cải thiện “tốc độ, sự ổn định, độ chính xác và cường độ” hoạt động của hải quân nhằm chuẩn bị cho chiến tranh điện tử hiện đại.

Tuyên bố nêu:“Chiến tranh trên biển dựa vào công nghệ thông tin là cuộc chiến ngắn, đột ngột và bạo liệt, đòi hỏi chuyển biếnnhanh chóngsang tình trạng chiến đấu, chuẩn bị mau chóng và đạt hiệu quả tấn công cao”.

Cuộc tập trận rầm rộ diễn ra quy tụ1 tàu hộ tống, 1 tàu ngầm và hơn 100 tàu chiến, nhiều tàu hải cảnh và máy baychiến đấu cùng nhiều trạm radar phòng thủ bờ biển.

Số tàu nổi, tàu ngầm trên thuộc 3 hạm đội Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải của hải quân Trung Quốc.Mục tiêu là tập thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, cảnh báo sớm, tấn công chính xác từ xa và khả năng của toàn bộ hệ thống tên lửa phòng thủ trong điều kiện có sự can thiệp của chiến tranh điện tử.

Các binh sĩvà tàu chiến được chia thành hai nhóm quân đỏ và quânxanh. Quân đỏ thuộc nhóm có kỹ năng tấn công phụ tráchtấn công quân xanh trong khi quân xanh dùng tên lửa và ngư lôiđể phản công.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói đây là cuộc tập trận định kỳ nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập quân đội và cuộc tập trậnkhông trực tiếp chống lại nước thứ ba nào.Tuy nhiên, cuộc tập trậncho thấy Trung Quốc ngày càng chú trọng khâu luyện tập điều phối trong điều kiện thực tế.

Hải quân Trung Quốc đã thu ngắn cách biệt với đối thủ Mỹ về số tàu chiến lẫn công nghệ, bao gồm triển khai tên lửa hiện đại chống hạm, tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đôngbắt đầutừ ngày 1.8 sau khi Trung Quốc bác bỏ phán quyết Tòa Trọng tài quốc tếkhẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

Vào lúc thế giới chú ý tình hình Biển Đông căng thẳng, Bắc Kinh cũng hoạt động mạnh ở biển Hoa Đông, nơi tranh chấp với Nhật về chủ quyền quần đảo Senkaku.

Trung Trực (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tập trận rầm rộ trên biển Hoa Đông theo kịch bản 'chiến tranh bạo liệt'