Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc mới đây thông báo 17 ca nhiễm COVID-19 mới nằm trong nhóm khách bay từ Iran sang thành phố Lan Châu trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 5.3.

Trung Quốc trước nguy cơ gánh thêm ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/03/2020, 14:04

Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc mới đây thông báo 17 ca nhiễm COVID-19 mới nằm trong nhóm khách bay từ Iran sang thành phố Lan Châu trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 5.3.

Số ca nhiễm trên nâng tổng số trường hợp mắc bệnh từ nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh này lên 28, tất cả đều đến từ Iran.

Không chỉ Cam Túc, tỉnh Chiết Giang cũng báo cáo 10 trường hợp trong đó 7 bệnh nhân là công dân Trung Quốc làm việc tại Ý (tâm dịch ở châu Âu) trở về. Trang tin Sohu đưa tin thành phố Bắc Kinh có 7 ca nhiễm từ nước ngoài, thành phố Thượng Hải 4 ca, khu tự trị Ninh Hạ 3 ca, tỉnh Quảng Đông 1 ca,phần lớn đều là công dân Trung Quốc về nước do tình hình dịch bệnh tại quốc gia nơi họ làm việc hoặc học tập diễn biến xấu.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh - Ảnh: Sohu

Dù số ca nhiễm không còn tăng mạnh mỗi ngày, nhưng Trung Quốc tính đến ngày 6.3 vẫn có hơn 80.000 người mắc bệnh. Chính quyền trung ương Bắc Kinh tuần qua bắt đầu cảnh giác với nguy cơ nhận ca nhiễm từ nước khác, nên triển khai hàng loạt biện pháp như kêu gọi công dân Trung Quốc đang ở nước ngoài cân nhắc lại kế hoạch về nước, áp dụng cách ly bắt buộc với người đến từ quốc gia bị ảnh hưởng nặng (Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran).

Cẩm Bình (theo Straits Times, CNN, Sohu)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc trước nguy cơ gánh thêm ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài về