Lý Hưởng Lợi (Lee Henley Hu Xiang) - doanh nhân Belize sống tại Trung Quốc - là công nhân nước ngoài đầu tiên bị buộc tội can thiệp chuyện nội bộ Hồng Kông.

Trung Quốc truy tố một người nước ngoài với cáo buộc can thiệp vào Hồng Kông

24/04/2020, 21:44

Lý Hưởng Lợi (Lee Henley Hu Xiang) - doanh nhân Belize sống tại Trung Quốc - là công nhân nước ngoài đầu tiên bị buộc tội can thiệp chuyện nội bộ Hồng Kông.

Kể từ tháng 6.2019 đến đầu năm 2020, Hồng Kông chìm trong bất ổn vì người dân biểu tình phản đối dự luật dẫn độ - Ảnh: SCMP

Theo Quảng Châu Nhật báo, Cục An ninh quốc gia tại thành phố Quảng Châu ngày 23.4 đã hoàn tất điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành truy tố.

Doanh nhân Lý bị bắt vào ngày 26.11.2019. Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định ông này tài trợ cho thành viên chủ chốt trong “các thế lực thù địch” (ở Mỹ) hòng phá hoại an ninh quốc gia, hỗ trợ những hoạt động khiến đặc khu trở nên hỗn loạn.

Kể từ tháng 6.2019 đến đầu năm 2020, Hồng Kông chìm trong bất ổn vì người dân biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Giới chức Bắc Kinh nhận xét phong trào biểu tình “có dấu hiệu khủng bố”.

Không chỉ doanh nhân Lý Hưởng Lợi, thành phố Thẩm Quyến còn bắt giữ một người Đài Loan tên Lý Mạnh Cư với tội đánh cắp bí mật nhà nước cho thế lực bên ngoài khi tới Hồng Kông ủng hộ hoạt động chống Trung Quốc.

Giáo sư Điền Phi Long thuộc Học viện Luật đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh cho biết giải quyết biểu tình ở Hồng Kông thuộc thẩm quyền cảnh sát đặc khu, trọng tâm của cuộc điều tra là mạng lưới tổ chức cùng nguồn tài chính phía sau phong trào biểu tình. Vụ án doanh nhân Lý Hưởng Lợi có thể được dùng làm bằng chứng củng cố tuyên bố mà giới chức Bắc Kinh đưa ra, rằng có thế lực nước ngoài can thiệp vào Hồng Kông.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
'Kirin 9010 trong Huawei Pura 70 cho thấy hoạt động sản xuất chip của Trung Quốc bị chậm lại'
Một phân tích chi tiết cho thấy smartphone Huawei Pura 70 sử dụng linh kiện của nhiều nhà cung cấp Trung Quốc hơn Mate 60, gồm cả chip nhớ flash mới và bộ xử lý cải tiến. Điều này chỉ ra những tiến bộ mà Trung Quốc đang đạt được trong việc tự chủ công nghệ, song trang iFixit cho rằng hoạt động sản xuất chip của nước này đang bị chậm lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá vàng miếng tăng phi mã vượt 88 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng sáng nay (9.5) đã tăng phi mã hơn 1 triệu đồng/lượng, lên ngưỡng cao nhất từ trước tới nay là 88,5 triệu đồng/lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc truy tố một người nước ngoài với cáo buộc can thiệp vào Hồng Kông