Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23.12 thông báo nước này vừa có một vòng đàm phán thương mại với Mỹ vào tuần trước và đạt được “tiến bộ mới”.

Trung Quốc tuyên bố đạt tiến bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ

Cẩm Bình | 24/12/2018, 14:50

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23.12 thông báo nước này vừa có một vòng đàm phán thương mại với Mỹ vào tuần trước và đạt được “tiến bộ mới”.

Vòng đàm phán diễn ra vào hai ngày trước, là cuộc họp trực tuyến cấp Thứ trưởng. Thành phần tham gia không được cho biết.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên trao đổi sâu về các vấn đề như cán cân thương mại cùng với sở hữu trí tuệ (hai điểm quan trọng mà phía Mỹyêu cầu cường quốc châu Á giải quyết) đồng thời thảo luận chuyện sắp xếp cho vòng đàm phán tiếp theo.

Mỹ - Trung đã có một vòng đàm phán vào ngày 19.12. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ thông báo ngắn gọn mà không tiết lộ chi tiết.

Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về vòng đàm phán mới nhất. Động thái công khai thông tin trước cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực nắm thế chủ động.

Thời gian cho hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt thỏa thuận thương mại còn lại không nhiều - Ảnh: SCMP

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện ở trong giai đoạn “đình chiến” để thương lượng. Bên cạnh các cuộc đàm phán, phía Trung Quốc thời gian qua thực hiện không ít nhượng bộ như giảm thuế cho ô tô Mỹ và tái nhập khẩu số lượng lớn đậu tương. Tuy vậy, khả năng họ đạt thỏa thuận giúp chấm dứt tình trạng căng thẳng trước hạn chót 1.3.2019 vẫn bị đặt nghi vấn.

Đặc biệt về vấn đề chuyển giao công nghệ, tờ Nhân dân Nhật báo ngày 23.12 đưa tin dự thảo Luật đầu tư nước ngoài vừa được trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 xem xét lần đầu.

Phát biểu về dự thảo luật này, Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa nêu rõ, cường quốc châu Á sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhà đầu tư nước ngoài, khuyến khích chuyển giao công nghệ tự nguyện và cấm dùng biện pháp hành chính ép buộc.

Cẩm Bình (theo SCMP, Nhân dân Nhật báo)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tuyên bố đạt tiến bộ trong đàm phán thương mại với Mỹ