Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (PCA) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, Đài Bắc và Bắc Kinh đã "liên thủ" chống lại phán quyết của tòa.

Trung Quốc và Đài Loan 'liên thủ' chống phán quyết của PCA

Hà Ngọc Bách | 13/07/2016, 19:49

Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (PCA) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, Đài Bắc và Bắc Kinh đã "liên thủ" chống lại phán quyết của tòa.

Việc Đài Loan "liên thủ" với Trung Quốc chủ yếu là do hòn đảo này và Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông giống nhau. Theo phán quyết của PCA, đảo Ba Bình tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Đài Loan đang chiếm đóng trái phép chỉ được xem là "đá" chứ không phải là đảo và không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý quanh đảo.

Ngay lập tức ngày 13.7, một tàu chiến Đài Loan đãthực hiện cuộc tuần tra trái phép quanh đảo Ba Bình để thể hiện sự chống đối của Đài Bắc với phán quyết của PCA.

Trước khi tàu chiến khởi hành, nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến thăm và phát biểu trước các thủy thủ trên tàu. Bà Thái chỉ đạo lực lượng này "bảo vệ lãnh thổ của Đài Loan" ở Biển Đông cùng cái gọi là "chủ quyền Đài Loan" ở quần đảo Trường Sa.

"Phán quyết Biển Đông, đặc biệt là việc phân loại đảo Thái Bình (cách Đài Loan gọi đảo Ba Bình của Việt Nam)đã gây phương hại đến lợi ích của chúng tatrên các đảo ở Biển Đông và các vùng biển liên quan", nữ lãnh đạo Đài Loan tuyên bố trong chuyến thăm tàu hộ vệ tên lửa Khang Định ở cảng Cao Hùng.

"Sứ mệnh tuần tra lần này sẽ thể hiện quyết tâm của Đài Loan trong việc bảo vệ quyền lợi của mình", bà Thái nói trước khi rời khỏitàu hộ vệ tên lửa. Cơ quan quân sự của Đài Loan cũng tuyên bố sẽ tiếp tục điều thêm máy bay và tàu chiếntuần tra trong khu vực, đồng thời duy trì "cảnh giác cao độ" để bảo vệ an ninh.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 12.7, bà Thái Anh Văn nói rằng phán quyết của PCA không có đủ thẩm quyền để Đài Bắc phải tuân theo. Tuyên bố củalãnh đão Đài Loan trái ngược với tuyên bố của đồng minh hòn đảo này làMỹ về việcTrung Quốc phải tuân theo phán quyết của PCA.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đãphản hồi về phán quyết của Tòa Trọng tài, nóirằng Bắc Kinh khôngcông nhận phán quyết của PCA được thành lập theo đề nghị của Philippines.

"Phán quyết mà tòa đưa ra không có giá trị và không có tính ràng buộc. Trung Quốc không chấp nhận và cũng không công nhận phán quyết này... Chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc trong bất kỳ trường hợp nào đều sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết này.Trung Quốc phản đối và không bao giờ chấp nhận bất cứ chủ trương hay hành động nào dựa trên phán quyết này",Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 12.7, thách thức phán quyết của PCA.

Cùng ngày, Tân Hoa Xãthông báo rằng trước khi PCA ra phán quyết về vụ kiện của Philippines, một máy bay dân sự của Trung Quốcđã đáp xuống 2 sân bay trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để... "kiểm tra đường băng".

Trung Quốc và Đài Loan cùng chia sẻyêu sách "đường chín đoạn", theo đó đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Bản đồ "đường chín đoạn" ban đầu là "đường mười một đoạn" do chính quyền Tưởng Giới Thạch vẽ nên vào năm 1947. Sau nội chiến tại Trung Quốc, năm 1949 quân của Tưởng Giới Thạch rút chạy ra đảo Đài Loan và trở thành một hòn đảo lý khai cho tới ngày nay.

Khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, Bắc Kinh tuyên bố mọi yêu sách lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc trước kia đều sẽ được họ tiếp nhận. Trung Quốc luôn tuyên bố sẽ thống nhất với Đài Loan, kể cả phải dùng vũ lực.

Theo giáo sư Nick Bisley, một giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học La Trobe ở Melbourne, Úc thì bà Thái Anh Văn sẽ"gặp khó" khi đưa ra lập trường của hòn đảo nàygiống với Trung Quốc. "Để duy trìlập trường lãnh thổ của Đài Loan mà không giống với Trung Quốc là điều rất khó", ông Bisley nói.

Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị lực lượng Đài Loan chiếm đóng phi pháp từ năm 1946. Đài Loan đang quản lý hàng loạt cơ sở quân sự, dân sự và một sân bay trên đảo BaBình. Đài Bắc cũngnhiều lần nâng cấp, cải tạo đảo Ba Bình nhưng với quy mô nhỏ.

Gần đây nhất, ngày 15.4, chính quyền Đài Loan đã tổ chức chuyến đi trái phép dành cho các học giả quốc tế đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tuyên bố chuyến đi "nhằm khẳng định đảo Ba Bình là một hòn đảo, chứ không phải bãi đá".

PCA ngày 12.7 đã ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, theo đó khẳng định “không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc đòi chủquyền lịch sử với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong đường chín đoạn”.

Thiên Hà (theo BloomBerg, Daily Mail)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc và Đài Loan 'liên thủ' chống phán quyết của PCA