Tổng thống Donald Trump hôm qua 30.8 cho biết các đoàn thương mại từ Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ gặp nhau vào tháng 9. Thế nhưng, việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật ngày mai 1.9 sẽ không bị trì hoãn.

Trước giờ G tăng thuế với Trung Quốc vào ngày mai, Tổng thống Mỹ thề không quay đầu

Anh Tú | 31/08/2019, 07:47

Tổng thống Donald Trump hôm qua 30.8 cho biết các đoàn thương mại từ Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ gặp nhau vào tháng 9. Thế nhưng, việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật ngày mai 1.9 sẽ không bị trì hoãn.

Trong tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục có các tuyên bố sẽ nâng cao hàng rào thuế quan với 550 tỉ hàng Trung Quốc, trong đó có một khối lượng lớn sẽ bị áp thuế vào 1.9. Cụ thể hôm 1.8, Tổng thống Mỹ quyết định áp thuế với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc với mức 10% vào 1.9 nhưng đến 13.8, ông nới lỏng lệnh này bằng việc lùi áp thuế đối với một số mặt hàng trong gói 300 tỉ USD sang 15.12. Đến 23.8, ông Trump lên gân trở lại với việc cho biết 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bị nâng thuế quan thành 15%.

Dự kiến, số hàng Trung Quốc chịu thuế quan 15% vào 12:01 sáng EDT (giờ miền đông) hay 04:01 giờ GMT, 1.9 ngày mai, sẽ có tổnggiá trị 125 tỉ USD. Các mặt hàng chịu thuế sẽ là bao gồm đồng hồ thông minh, TV màn hình phẳng và giày dép...

Tổng thống Mỹ tỏ ra tự tin về tư thế của Mỹ trong cuộc chiến thuế quan này. “Chúng tôi đang thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi có những cuộc nói chuyện với phía Trung Quốc, cuộc họp đã được lên lịch, các cuộc gọi đang được thực hiện. Tôi đoán là cuộc gặp vào tháng 9 sẽ vẫn tiếp tục. Nó sẽ không bị hủy bỏ”. Nhà Trắng không cho biết ngày cụ thể nào trong tháng 9, hai bên sẽ gặp gỡ.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết chính nhờ áp lực mạnh mẽ của Mỹ liên quan đếnđàm phán thương mại nên cho đến giờ, Trung Quốc mới không có những hànhđộng thái quá ở Hồng Kông.

Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm qua cũng cho biết “Cả hai bên đang duy trì liên lạc hiệu quả” khi đề cấp đến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong khi đó, Bộ thương mại Trung Quốc cũng tỏ ý xuống nước rõ rệt khi khẳng định Trung Quốc sẽ không có bước đi đáp trả nào với lệnh thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Đồng thời, Bộ này nói ưu tiên số 1 lúc này cho 2 bên là thảo luận để gỡ bỏ thuế quan đối với 550 tỉ USD khối hàng trên.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước giờ G tăng thuế với Trung Quốc vào ngày mai, Tổng thống Mỹ thề không quay đầu