Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản 0,75% từ ngày 15.6 khi nước này đang đối đầu với tình trạng lạm phát gia tăng.

Trước lạm phát chóng mặt do tình hình Ukraine, Mỹ nâng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm

A.T | 16/06/2022, 08:08

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản 0,75% từ ngày 15.6 khi nước này đang đối đầu với tình trạng lạm phát gia tăng.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết sách của Fed, tái khẳng định rằng họ vẫn "cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát (ở Mỹ) trở lại mục tiêu 2%" và dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất chủ chốt. 

FOMC lưu ý tác động của cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang "tạo thêm áp lực làm gia tăng lạm phát và đang đè nặng lên hoạt động kinh tế toàn cầu". Ngoài ra, Ủy ban này cũng cho rằng việc phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra ở Trung Quốc cũng "có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng" trên toàn cầu.

Lãi suất của Fed có ảnh hưởng đến các sản phẩm vay tiêu dùng với lãi suất có thể điều chỉnh, như vay thế chấp nhà và thẻ tín dụng.

Ngân hàng Goldman Sachs tuyên bố điều chỉnh dự báo về mức nâng lãi suất của Fed trong lần họp này lên 0,75% từ mức 0,5% trước đó. Lần gần nhất Fed tăng lãi suất 0,75% là hồi tháng 11.1994. Tập đoàn tài chính Barclays (Anh) nhận định FED  nâng lãi suất thêm 0,75% nhằm “củng cố uy tín và đón đầu áp lực lạm phát, diễn biến hiện tại sẽ chuyển thành nâng lãi suất càng nhanh càng tốt”.

Thậm chí, theo các chuyên gia của Goldman Sachs, Fed có thể áp dụng bước nhảy 0,75% hai lần liên tiếp, trong cuộc họp tuần này và cuộc họp tháng 7, trước khi trở về với bước nhảy 0,5% vào tháng 9, và bước nhảy 0,25% vào tháng 11 và tháng 12. Với tiến độ tăng lãi suất như vậy, lãi suất Fed sẽ đạt 3,25-3,5% vào cuối năm nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước lạm phát chóng mặt do tình hình Ukraine, Mỹ nâng lãi suất mạnh nhất trong 28 năm