Đó cũng là trọng tâm của chương trình Hutech Beside You (HUTECH đồng hành cùng bạn), do Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức sáng ngày 25.3.
Gần 500 sinh viên (SV) HUTECH (quận Bình Thạnh - TP.HCM), đã hào hứng tham gia buổi Workshop, mang tên “Nâng cao năng lực nhận diện và trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC) cho SV”.
Tương tác ảo, hậu quả thật
Đa phần các bạn trẻ đều thống nhất rằng trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội (MXH) đóng vai trò quan trọng đối với mỗi người. Vì vậy, cần xác định “sống chung với MXH” nhưng phải đảm bảo an toàn.
Tạp chí Một Thế Giới thường xuyên đăng tải những vụ việc lừa đảo lợi dụng CNC, gây thiệt hại lớn về vật chất, tinh thần cho người dân. Trong đó, SV và thanh thiếu niên là đối tượng kẻ xấu hay nhắm đến. Các tin bài luôn chú trọng đi sâu phân tích những phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời cũng nêu lên những biện pháp để nhận biết và phòng tránh.
Là một trong những SV hăng hái phát biểu, bạn Nguyễn Phi Khanh, học năm thứ hai, ngành công nghệ thông tin tâm sự: “Những “kịch bản” lừa đảo thường rất đa dạng, tinh vi và biến ảo khó lường. Cho nên trang bị cho SV kiến thức cơ bản, nâng cao tinh thần cảnh giác sẽ rất có ý nghĩa”.
Tán thành với ý kiến của kỹ sư IT tương lai, nữ SV Hoàng Thị Ánh Dương, học ngành ngôn ngữ Anh, năm thứ tư bổ sung: “Tội phạm lợi dụng CNC hiện nay, có thêm trí tuệ nhân tạo (AI) trợ giúp nên càng nguy hiểm hơn. Do đó, rất cần lan tỏa những kinh nghiệm hay, sáng kiến mới để giúp các bạn trẻ chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại”.
Sau khi dẫn chứng nhiều trường hợp người dân bị rơi vào bẫy của kẻ xấu trên không gian mạng, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng HUTECH phân tích: “Chiêu lừa trên MXH luôn biến hóa, nhưng đều có chung màn kịch “thao túng tâm lý” khiến người dùng mạng bị khuất phục. Vậy nên, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa, các bạn SV cần duy trì thói quen tốt như đọc báo chính thống, xem tin tức trên đài truyền hình để cập nhật kịp thời thông tin mới”.
Không chủ quan, không hoang mang
Trước đó, Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, cùng với Trường cao đẳng Kỹ nghệ II cũng vừa tập huấn cho hơn 700 SV, về nội dung sử dụng internet và MXH an toàn. Tiết học đã giúp các bạn trẻ hình thành “phản xạ có điều kiện”: thận trọng, xác minh các thông tin chưa rõ nguồn gốc. Đặc biệt, không vội like, share với những hình ảnh, hoạt động chưa được kiểm chứng.
Điều đáng mừng là các bạn SV đều chú trọng đề cao văn hóa ứng xử trên MXH và trong quá trình tương tác, các bạn luôn thể hiện sự tế nhị, ôn hòa, chuẩn mực. Bạn Trần Thị Út Vân - SV Trường cao đẳng Công thương chia sẻ: “Môi trường trên không gian mạng cũng cần được giữ gìn trong lành như môi trường sống. Mỗi SV nên là người đi tiên phong, trong thực hiện các qui tắc ứng xử trên MXH do Trung ương Đoàn đề ra”.
Thạc sĩ Bùi Mạnh Tuân - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương - cho biết: “Chúng tôi tổ chức đều đặn những tiết giáo dục “kỹ năng mềm”. Điều đáng phấn khởi là mặc dù nhà trường thông báo để SV tự đăng ký học, nhưng hầu hết các bạn trẻ đều tích cực tham gia. Sau mỗi lần sinh hoạt, tất cả đều làm bài thu hoạch với chất lượng khá tốt”.
Phương châm của nhiều trường đại học, cao đẳng hiện nay chính là kẻ xấu lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo, cho nên cần sử dụng thế mạnh của công nghệ 4.0 tạo “lá chắn” an toàn, giúp bảo vệ mình. Được biết, nhiều trường học đang khuyến khích sinh viên tải ứng dụng (app) Công dân số TP.HCM, để tăng thêm tính kết nối với chính quyền.
Tỉnh táo trước những cạm bẫy vô hình. Đồng thời, trên không gian mạng cũng rất cần “lan tỏa cái đẹp để dẹp cái xấu”, chia sẻ tấm gương người tốt, việc tốt. Sử dụng MXH sáng suốt, có trách nhiệm là điều mọi người, mọi lĩnh vực đều mong muốn.
Không chủ quan nhưng không nên hoang mang. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những năng lực nhận diện và kỹ năng phòng tránh tội phạm sử dụng CNC, sẽ có tác dụng như “liều vắc xin”, giúp phòng ngừa từ xa, từ sớm, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.