Tình hình lây lan và tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha lúc này rất nghiêm trọng. Số người chết của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã tăng 738. Với 3.434 ca tử vong, Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai trên toàn cầu, sau Ý với 7503 ca tử vong. Số ca tử vong của Trung Quốc từ đầu dịch là 3.285.

Tử vong vì COVID 19 của Tây Ban Nha vượt qua Trung Quốc, tăng tốc nhanh hơn Ý

26/03/2020, 06:45

Tình hình lây lan và tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha lúc này rất nghiêm trọng. Số người chết của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã tăng 738. Với 3.434 ca tử vong, Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai trên toàn cầu, sau Ý với 7503 ca tử vong. Số ca tử vong của Trung Quốc từ đầu dịch là 3.285.

Bệnh viện dã chiến ở Barcelona

Hôm thứ Tư chính phủ Tây Ban Nha xác nhận Phó Thủ tướng Carmen Calvo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà Calvo, 62 tuổi, đã phải nhập viện vì viêm đường hô hấp hôm Chủ nhật. Trước đó, bà đã từng xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Hai bộ trưởng khác cũng cho kết quả dương tính. Ba quan chức hàng đầu nội các Tây Ban Nha đã tham dự một cuộc diễu hành nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ lớn tại Madrid hôm 8.3, chỉ hai ngày trước khi Tây Ban Nha cấm tổ chức các cuộc tụ họp lớn.

Vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez, cũng tham dự cuộc diễu hành và đến 14.3 cũng được xác nhận đã nhiễm virus.Vào thứ ba, có thông tin rằng tại điện Moncloa, nơi Thủ tướng Sanchez sống và làm việc, đã phải tiến hành khử trùng. Lần gặp gỡ công khai gần đây nhất của bà Calvo với Thủ tướng Sanchez là vào đầu tuần trước

Calvo, một thành viên của đảng Xã hội, đã bị chỉ trích vì chọn điều trị tại phòng khám Ruber Juan Bravo - một bệnh viện tư nhân với các phòng lớn, thoải mái. Hàng trăm bệnh nhân khác mắc COVID-19 tại Madrid hiện đang được điều trị trong một bệnh viện dã chiến mới được thành lập tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố.

Tình hình lây lan và tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha lúc này rất nghiêm trọng. Số người chết của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã tăng 738. Với 3.434 ca tử vong, Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai trên toàn cầu, sau Ý với 7503 ca tử vong. Số ca tử vong của Trung Quốc từ đầu dịch là 3.285.

Nhưng trong lúc Ý bắt đầu không giảm các ca tử vong thì Tây Ban Nha liên tục tăng về tốc độ và trong hôm qua thì số người chết ở Tây Ban Nha đã vượt Ý để trở thành nước có nhiều ca tử vong nhất trong ngày. Lưu ý là báo cáo mới nhất ghi nhận Tây Ban Nha có 738 ca tử vong trong 24 giờ qua trong khi con số đó của Ý là 683.

Hôm thứ tư cũng ghi nhận số ca mắc coronavirus ở Tây Ban Nha đã tăng thêm 1/5 chỉ sau một đêm, lên 47.610. Tổng số có thể cao hơn nhiều khi chính phủ báo cáo 130.000 bệnh nhân liên quan đến vi-rút.

Lúc này, các nhà dưỡng lão trên khắp Tây Ban Nha chật cứng bệnh nhân và một nhà thi đấu mùa đông ở Madrid đã bị biến thành một nhà xác tạm thời. Đại lộ rộng thênh thang ở Madrid và Barcelona không một bóng người nhường chỗ cho xe cứu hỏa và xe phun thuốc khử trùng, tình cảnh tương tự ở các thị trấn và làng mạc trên khắp Tây Ban Nha

Nhân viên y tế Tây Ban Nha, những người đang quá tải với bệnh nhân COVID-19 đã kiện chính phủ với phàn nàn về việc thiếu các thiết bị bảo vệ cơ bản như mặt nạ, chất khử trùng và găng tay. Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết chính phủ đã đặt mua khẩu trang, găng tay, bộ dụng cụ thử nghiệm và máy thở trị giá 432 triệu euro với hy vọng sẽ có hàng từ tuần này.

Chỉ huy lực lượng vũ trang Tây Ban Nha Miguel Villarroya cũng cho biết quân đội nước này đã yêu cầu NATO cung cấp máy thở, thiết bị bảo vệ và bộ dụng cụ xét nghiệm.

Anh Tú

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tử vong vì COVID 19 của Tây Ban Nha vượt qua Trung Quốc, tăng tốc nhanh hơn Ý