Vừa vào sân từ ghế dự bị được 7 phút, tuyển thủ người Cameroon Patrick Ekeng đột nhiên ngã vật xuống sân dù không có bất kỳ va chạm nào. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng tiền vệ của CLB Dinamo Bucarest (Romania) đã qua đời chỉ hai tiếng sau đó.

Tuyển thủ Cameroon qua đời vì đột quỵ trong khi thi đấu

Tố Loan | 07/05/2016, 08:26

Vừa vào sân từ ghế dự bị được 7 phút, tuyển thủ người Cameroon Patrick Ekeng đột nhiên ngã vật xuống sân dù không có bất kỳ va chạm nào. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng tiền vệ của CLB Dinamo Bucarest (Romania) đã qua đời chỉ hai tiếng sau đó.

Rạng sáng nay 7.5 (giờ Việt Nam), tuyển thủ người Cameroon Patrick Ekeng đã qua đời ở tuổi 26 sau cơn đột quỵ trong khi thi đấu ngay trên sân nhà Dinamo Bucarest.

Trong trận đấu giữa Dinamo Bucarest và Viitorul Constana ở vòng 10 Giải vô địch Romania diễn ra rạng sáng nay (hòa 3-3), tiền vệ Patrick Ekeng đột nhiên ngã vật xuống sân ở phút 69, chỉ 7 phút sau khi được ra sân từ băng ghế dự bị.

Patrick Ekeng - vừa đầu quân cho Dinamo Bucarest từ tháng 1.2016 - lập tức được chuyển ngay đến bệnh viện. TờTelegraph dẫn lời ông Liviu Paltineanu, bác sĩ của đội, phát biểu với báo chí về tình hình sau đó: "Các biện pháp hồi sinh đã được thực hiện trong hơn 90 phút nhưng không đạt được kết quả".

Ekeng thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và sự nghiệp của anh vốn đang rất tiến triển thời gian qua. Anh được gọi vào tuyển Cameroon từ năm 2015 và đã có 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Patrick Ekeng từng được 2 lần triệu tập vào đội tuyển Cameroon

Cổ động viên của Bucharest tập trung rất lâu bên ngoài bệnh viện để bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của cầu thủ trẻ người Cameroon.

Cựu tuyển thủ Ionel Danciulescu, giám đốc điều hành CLB Dinamo Bucarest, chia sẻ: "Tôi không thể tin là anh ta đã qua đời. Quả là cơn ác mộng. Đối với tôi, đối với đội bóng và đối với tất cả cổ động viên của Dinamo. Chuyện này thật là quá sức chịu đựng".

LĐBĐ Cameroon sau đó đã đưa ra một thông báo trên twitter: “Chúng tôi không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau buồn sau sự mất mát này”.

Đây là lần thứ hai bóng đá Cameroon chịu một sự mất mát do đột quỵ trên sân bóng. Hồi năm 2003, tuyển thủ Cameroon Marc-Vivien Foe cũng đã qua đời sau một cơn đột quỵ trên sân bóng, ngay trong trận Cameroon thắng Colombia 1-0 ở bán kết Cúp Liên đoàn các châu lục tổ chức tại Pháp.

TRẦN NGỌC

Những hình ảnh cuối cùng của Patrick Ekeng trên sân

Clip Patrick Ekeng đột quỵ trên sân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển thủ Cameroon qua đời vì đột quỵ trong khi thi đấu