Chiều nay 5.12, hai trận bán kết U.21 quốc gia sẽ diễn ra giữa hai cặp đấu SLNA và Viettel; HAGL và chủ nhà B.Bình Dương để xác định cược tranh tài ở trận chung kết.

U.21 SLNA - U.21 Viettel: Căng thẳng cuộc đối đầu giữa những kẻ lắm duyên nhiều nợ

Nguyên Huy | 05/12/2017, 08:58

Chiều nay 5.12, hai trận bán kết U.21 quốc gia sẽ diễn ra giữa hai cặp đấu SLNA và Viettel; HAGL và chủ nhà B.Bình Dương để xác định cược tranh tài ở trận chung kết.

Trận đấu bán kết 1 sẽ là cuộc đọ sức giữa binh đoàn Viettel và đối thủ nặng ký SLNA. Trận cầu này hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính bởi hai đối thủ lắm duyên nhiều nợ này.

Ở vòng loại bảng A diễn ra ở Hà Nội vào giữa tháng 8 vừa qua, U.21 SLNA nằm cùng bảng đấu với U.21 Viettel. Cuộc tranh tài giữa hai đối thủ này kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại.

Tiền vệ đội 1 SLNA, Phạm Xuân Mạnh ghi bàn mở tỷ số ở những phút đầu hiệp hai từ một tình huống đá phạt góc.

Nhưng rồi Viettel có bàn gỡ hoà ít phút sau đó từ pha lập công của tiền vệ Tiến Anh. Sau khi loại ĐKVĐ U.21 Hà Nội, binh đoàn xứ Nghệ dành vé đến VCK với danh hiệu đội bóng nhất bảng thì đại diện trẻ thủ đô đến sân chơi này bằng tấm vé vớt với tư cách đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất.


HLV Đinh Văn Dũng cùng các học trò bước vào VCK với tư cách đội bóng đứng đầu bảng A ở vòng loại

Vào vòng chung kết, U.21 SLNA thi đấu rất vật vờ qua trận hoà nhạt nhoà 1-1 trước đội bóng non trẻ An Giang ở ngày ra quân.

Rồi đến lượt trận thứ hai, phải đến những phút bù giờ thứ 5, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ pha lập công của tiền đạo Đức Anh.

Thế nhưng ở trận then chốt trước chủ nhà U.21 BBD, SLNA với sự viện binh của bộ đôi tiền vệ vô địch Cúp QG, Xuân Mạnh và Văn Đức đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác.

Họ thi đấu chặt chịa hơn ở tuyến giữa và là bàn đạp cho các cuộc tấn công trung lộ, nơi cấp bóng cho bộ đôi tiền đạo Đức Anh và Đức Thông oanh tạc khung thành đối phương.

Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước B.Bình Dương qua đó, đoạt luôn ngôi nhất bảng A.


Tiền đạo Đức Anh đưa U.21 SLNA vào trận bán kết với pha lập công trong cuộc đối đầu U.21 B.Bình Dương. Ảnh Đình Viên

Trong khi đó thì con đường đi đến chiếc vé vào bán kết của đội bóng mà cựu tiền vệ Thể Công, Nguyễn Hải Biên lèo lái không lắm chông gai.

Giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước binh đoàn xứ Huế và hoà 1-1 trước đội bóng “vô danh ở giải U.21” Đồng Tháp. Trong trận chiến cuối cùng với HAGL, hai đội cầm hoà không bàn thắng.

Trong cuộc đối đầu nock-out này giữa SLNA và đối thủ lắm duyên nhiều nợ, U.21 Viettel, rõ ràng thầy trò HLV Đinh Văn Dũng được đánh giá trên cơ. Nếu tính về số lần vô địch ở sân chơi trẻ có tuổi đời 21 năm này thì U.21 SLNA là vô đối với 5 lần đăng quang.


U.21 SLNA càng thi đấu, càng chứng tỏ được bản lỉnh của nình ở sân chơi trẻ này. Ảnh Đình Viên

Xét về tương quan về lực lượng thì đội bóng trẻ thành Vinh cũng có phần nhỉnh hơn đối thủ. Với sự góp mặt của bộ đôi đang là trụ cột ở đội 1 SLNA trong 2 năm qua là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Cơ hội để thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vượt qua U21 Viettel là khá cao. Đội bóng giàu thành tích SLNA đã phải mất hai năm liền không có vé tham dự sân chơi U.21 này.

Liệu lần thứ 21 này đội bóng trẻ SLNAcó thể nâng cao thành tích vô địch của mình? Con đường trèo lên đỉnh núi vinh quang ở giải đấu trẻ chỉ cách binh đoàn xứ Nghệ 90 phút.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   

Ngày

   
   

Giờ

   
   

Bảng đấu

   
   

Cặp đấu

   
   

Kết quả

   
   

Thứ Ba

   

28.11

   
   

15h30

   
   

A

   
   

An Giang – SLNA

   
   

1-1

   
   

18h15

   
   

A

   
   

B.Bình Dương – PVF

   
   

3-2

   
   

Thứ Tư

   

28.11

   
   

16h00

   
   

B

   
   

Đồng Tháp – HAGL

   
   

0-2

   
   

18h15

   
   

B

   
   

Viettel – Huế

   
   

3-0

   
   

Thứ Năm

   

30.11

   
   

16h00

   
   

A

   
   

PVF – SLNA

   
   

1-2

   
   

18h15

   
   

A

   
   

An Giang – Bình Dương

   
   

0-1

   
   

Thứ Sáu

   

1.12

   
   

16h00

   
   

B

   
   

Huế – HAGL

   
   

1-3

   
   

18h15

   
   

B

   
   

Viettel – Đồng Tháp

   
   

1-1

   
   

Thứ Bảy

   

2.12

   
   

15h30

   
   

A

   
   

PVF – An Giang

   
   

1-0

   
   

15h30

   
   

A

   
   

B.Bình Dương – SLNA

   
   

1-3

   
   

Chủ nhật

   

3.12

   
   

16h00

   
   

B

   
   

Huế – Đồng Tháp

   
   

2-4

   
   

16h00

   
   

B

   
   

HAGL – Viettel

   
   

0-0

   
   

Thứ Ba

   

5.12

   
   

16h00

   
   

Bán kết

   
   

SLNA– Viettel

   
   

1-1(5-4)

   
   

18h15

   
   

Bán kết

   
   

HAGL– B.Bình Dương

   
   

1-0

   
   

Thứ Năm

   

7.12

   
                        
   

16h00

   
   

Chung kết

   
   

Viettel – HAGL

   
   

0-3

   

Lời cảm ơn

BTC vòng chung kết giải U.21 quốc gia chân thành cảm ơn

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- TNHH MTV (BECAMEX IDC),

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên

Và các nhà tài trợ khác

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.21 SLNA - U.21 Viettel: Căng thẳng cuộc đối đầu giữa những kẻ lắm duyên nhiều nợ