U.21 tuyển chọn Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia trong trận cầu thứ hai giải U.21 Quốc tế lần thứ 12. Cả hai cùng có 3 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Cuộc chạm trán giữa hai ứng viên vô địch hứa hẹn nhiều hấp dẫn

U.21 tuyển chọn Việt Nam - Malaysia (2-1): Thanh Bình ghi bàn sớm, Tùng Quốc nhân đôi cách biệt

Nguyên Huy | 14/12/2018, 16:20

U.21 tuyển chọn Việt Nam sẽ đụng độ Malaysia trong trận cầu thứ hai giải U.21 Quốc tế lần thứ 12. Cả hai cùng có 3 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Cuộc chạm trán giữa hai ứng viên vô địch hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Đội hình ra sân của hai đội

U.21 TCVN:Thanh Tuấn, Tấn Tài, Việt Hưng, Thanh Chung, Tùng Quốc, Minh Dĩ, Thái Quý, Tấn Sinh, Đức Nam, Văn Xuân

U.21 Malaysia:Chien Khai, Wensley Wenceslau, Bin Ariffin, Khairu Anwar, Bin Azri, Nik Alias, Ariusdius Jais, Abdul Halim, Bin Kamarudin, Bin Mustapa, Nik Mat

Việt Nam và Malaysia là những đối thủ lắm duyên nhiều nợ ở các cấp độ đội tuyển của khu vực. Tham dự giải giao hữu thường niên U.21 Quốc tế lần này, HLV Ong Kim Swee mang một lực lượng là tương lai của tuyển Olympic Malaysia. Nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ:

“Chúng tôi đặt mục tiêu cao ở giải đấu này bởi xem đây là cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, những rường cột tương lai của nền bóng đá nước nhà.

Các cầu thủ U.21 hiện tại của chúng tôi sẽ tham dự giải U.22 Đông Nam Á rồi tiếp đó sẽ dự vòng loại U.23 châu Á tranh vé dự vòng chung kết, hướng đến mục tiêu dự Olympic 2020 rồi có thể cả World Cup 2026.

Thế nên những giải đấu giao hữu như thế này rất bổ ích và tôi chắc rằng các học trò sẽ thu nhặt được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, thuyền trưởng U.21 Malaysia nói.

Trong khi đó, HLV Hoàng Hùng chia sẻ: “Tôi tin rằng mỗi khi có cơ hội ra sân, các tuyển thủ U.21 đều thể hiện hết khả năng. Tấm gương thành công của tuyển quốc gia hiện tại với rất nhiều gương mặt trẻ là động lực để các tuyển thủ U.21 VN phấn đấu. Vì thế các cầu thủ U.21 VN sẽ ra sân và thi đấu hết mình”.

Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Hoàng Hùng nhận định: "Malaysia có thể hình tốt, thể lực sung mãn, chơi bóng hiện đại, phòng ngự chắc chắn và hàng công nhanh nhẹn, khéo léo với sự năng động của Abdul Halim (7), Zulkifli Amin (14), vì thế VN

T.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.21 tuyển chọn Việt Nam - Malaysia (2-1): Thanh Bình ghi bàn sớm, Tùng Quốc nhân đôi cách biệt