Chủ nhà Philippines vừa đưa ra đề xuất chưa từng có tại SEA Games khiến nhiều nước ngạc nhiên khi đưa ra quyết định môn bóng đá nam sẽ đá trên mặt cỏ nhân tạo

U.22 Việt Nam và nhiều nước hoang mang khi BTC SEA Games 2019 ra quy định mới

nguyen huy | 22/07/2019, 20:30

Chủ nhà Philippines vừa đưa ra đề xuất chưa từng có tại SEA Games khiến nhiều nước ngạc nhiên khi đưa ra quyết định môn bóng đá nam sẽ đá trên mặt cỏ nhân tạo

Ban tổ chức SEA Games đã đưa ra đề xuất tổ chức tất cả các trận của bóng đá nam trên sân cỏ nhân tạo ởsân cỏ nhân tạo bao gồm: sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Bên cạnh đó, BTC cũng quyết định sẽ không tăng giới hạn số lượng cầu thủ cho các đội tham dự môn bóng đá nam. Cụ thể, ban tổ chức SEA Games đã bác bỏ đề nghị nâng số lượng cầu thủ của mỗi đội từ 20 lên thành 22 người của đại diện các nước tham dự đại hội, dù trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã bày tỏ sự ủng hộ và thông qua đề xuất này.

Với những thông tin này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Park Hang-seo và cả liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhiều khả năng, U. 22 Việt Nam sẽ phải hủy bỏ giai đoạn tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh để sang Philippines sớm hơn dự kiến để làm quen với các sân bóng tại đây.

Hôm nay,U.22 Việt Nam đang tạp trung và có 3 ngày tập trung tại Trung tâm PVF, Hưng Yên. Chiều 24.7, đội có trận giao hữu gặp CLB Viettel.

Đ.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.22 Việt Nam và nhiều nước hoang mang khi BTC SEA Games 2019 ra quy định mới