Mới đây, Liên đoàn bóng đá Jordan đã công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Jordan lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu, trong đó đáng chú ý là sự thiếu vắng của ngôi sao số 1 Musa Al-Taamari.

U.23 Jordan mất ngôi sao số 1 khi đấu Việt Nam tại VCK châu Á

21/12/2019, 19:50

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Jordan đã công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Jordan lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu, trong đó đáng chú ý là sự thiếu vắng của ngôi sao số 1 Musa Al-Taamari.

Musa Al-Taamari được mệnh danh là "Messi Jordan", anh hiện đang thi đấu cho CLB ở châu Âu APOEL và vừa góp công giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng Europa League.

Tuy nhiên, cũng giống như Đoàn Văn Hậu của Việt Nam, Musa Al-Taamari sẽ không trở về cùng U.23 Jordan tham dự VCK U.23 châu Á do giải đấu này không thuộc FIFA Days, nên CLB chủ quản không đồng ý nhả quân trước ngày 13.1 vì bận thi đấu. Do đó, HLV Ahmed Abdel Qader đã quyết định gạch tên cầu thủ này.

Ngoài Musa Al-Taamari, HLV Qader cũng không có được sự phục vụ của hai cái tên nổi bật Yousef Abu Jalboush và Mohammed Abu Zureik do chấn thương.

Theo kế hoạch, U.23 Jordan sẽ tập huấn tại Malaysia và sẽ có trận giao hữu với U.23 Saudi Arabia tại đây. Tới ngày 3.1, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan để tham dự giải U.23 châu Á.

Ở VCK U23 châu Á 2020, U.23 Jordan rơi vào bảng D gồm các đối thủ U.23 Việt Nam, U.23 UAE và U.23 CHDCND Triều Tiên. U.23 Jordan sẽ gặp thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 13.10.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Jordan tham dự giải U.23 châu Á:

THỦ MÔN (3): Abdallah Al-Fakhouri, Ahmad Juaidi, Ra fat Al-Rabie.

HẬU VỆ (8): Hadi Al-Hourani, Omar Hani, Ihab Al-Khawaldeh, Yazan Abdelaal, Mohammad Al Zu bi, Danial Afaneh, Ali Olwan, Mohammad Issam.

TIỀN VỆ (8): Saed Al-Rosan, Shoqi Al-Quz a, Ahmad Haikal, Ibrahim Sa deh, Noor Al-Rawabdeh, Mohammad Aburiziq, Mohammad Bani Atieh, Mohannad Semreen.

TIỀN ĐẠO (4): Ward Al-Barri, Nizar Al-Rashdan, Yazan Al-Naimat, Bassam Daldoom.

Đ.N

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.23 Jordan mất ngôi sao số 1 khi đấu Việt Nam tại VCK châu Á