Ukraine Weapon Tracker - tài khoản Twitter theo dõi những vũ khí mà quân đội Ukraine thu giữ hoặc phá hủy trong cuộc chiến hiện tại với Nga - cho biết một phần của hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha-4 sử dụng bởi quân Nga đã rơi vào tay lực lượng Ukraine.

Ukraine thu giữ hệ thống tác chiến điện tử của Nga

Cẩm Bình | 24/03/2022, 13:56

Ukraine Weapon Tracker - tài khoản Twitter theo dõi những vũ khí mà quân đội Ukraine thu giữ hoặc phá hủy trong cuộc chiến hiện tại với Nga - cho biết một phần của hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha-4 sử dụng bởi quân Nga đã rơi vào tay lực lượng Ukraine.

Sau 1 tháng giao tranh, phía Nga đã mất đi không ít vũ khí, xe tăng thậm chí cả máy bay không người lái. Một phần của hệ thống Krasukha-4 có lẽ là mất mát lớn nhất.

Krasukha-4 gồm hai phần: hệ thống tác chiến điện tử và trạm chỉ huy – đặt trên hai xe tải quân sự riêng biệt. Đây là khí tài đã ra đời hơn 1 thập kỷ do Concern Radio-Electronic Technologies (KRET) sản xuất.

rus.jpg
Ukraine Weapon Tracker xác định đây là trạm chỉ huy của Krasukha-4 bị bỏ lại - Ảnh: Twitter

Có phạm vi hoạt động gần 300 km, Krasukha-4 chuyên nhắm vào hệ thống vô tuyến điện tử của khí tài hoạt động trên không như máy bay không người lái hay hệ thống tên lửa. EW này đủ sức đối phó những hệ thống kiểm soát - cảnh báo trên không (AWACS) mà máy bay không người lái hay vệ tinh do thám phương Tây thường được trang bị, cũng như gây nhiễu radar mặt đất giúp bảo vệ khí tài Nga.

Về mặt chiến lược, việc đặt Krasukha-4 gần thủ đô Kyiv của Ukraine giúp che giấu bước tiến quân của Nga. Hệ thống cũng có thể được bố trí để ngăn chặn hoạt động giám sát thực hiên bởi lực lượng NATO.

Đầu tháng qua, trang tin Interesting Engineering từng đưa tin thời điểm cuộc chiến tại Ukraine nổ ra không lâu, Mỹ từng điều chiến đấu cơ F-35 bay tuần qua khu vực Đông Âu với chế độ tàng hình. Krasukha-4 sẽ giúp Nga phát hiện những vụ việc như vậy.

Vẫn chưa rõ tại sao quân Nga bỏ lại một phần của Krasukha-4. Giới chức quân sự Mỹ xác định Nga không tăng cường sử dụng EW cho cuộc chiến tại Ukraine nhưng không loại bỏ khả năng sẽ dùng đến trong tương lai. Thu giữ được một phần Krasukha-4 đem lại cơ hội tìm hiểu rõ hơn về năng lực EW Nga cũng như nhược điểm chưa được biết đến của nó.

Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine thu giữ hệ thống tác chiến điện tử của Nga