Chính phủ Úc, ngày 20.3 đã thông báo áp đặt lệnh cấm xuất khẩu alumin và quặng nhôm (gồm cả bauxite) sang Nga để trừng phạt Moscow vì "chiến dịch quân sự" ở Ukraine.

Úc cấm xuất khẩu alumin sang Nga, viện trợ than cho Ukraine

Cẩm Bình | 20/03/2022, 15:07

Chính phủ Úc, ngày 20.3 đã thông báo áp đặt lệnh cấm xuất khẩu alumin và quặng nhôm (gồm cả bauxite) sang Nga để trừng phạt Moscow vì "chiến dịch quân sự" ở Ukraine.

Theo chính phủ Úc, 20% nhu cầu alumin của Nga phụ thuộc vào Úc. Lệnh cấm xuất khẩu sẽ khiến Nga bị hạn chế năng lực sản xuất nhôm - vốn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

Song song với việc áp đặt lệnh cấm, chính phủ Úc cam kết giúp những đơn vị bị ảnh hưởng tìm kiếm thị trường mới, cũng như mở rộng thị trường hiện có.

Tuần trước, Canberra trừng phạt 2 nhà tài phiệt Nga có hoạt động trong ngành khai khoáng Úc – một trong số đó là tỷ phú Oleg Deripaska, người có sở hữu cổ phần công ty Alumin Queenland liên doanh làm ăn với nhà sản xuất nhôm Rusal (Nga). Tính đến nay đã có 443 cá nhân cùng 33 thực thể Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Úc.

Ngoài lệnh cấm xuất khẩu alumin sang Nga, chính phủ Úc còn tuyên bố viện trợ cho Ukraine ít nhất 70.000 tấn than nhiệt để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này.

Trước mắt, công ty Whitehaven Coal đã nhanh chóng thu xếp một chuyến hàng và Chính phủ Úc đang cố gắng tạo điều kiện viện trợ than càng sớm càng tốt, bên cạnh viện trợ quân sự cùng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc cấm xuất khẩu alumin sang Nga, viện trợ than cho Ukraine