Quốc hội đơn viện Ukraine đã thông qua luật thanh toán cho quân nhân Nga đối với các thiết bị quân sự đem tặng cho Lực lượng vũ trang Ukraine với điều kiện vẫn có thể sử dụng được.

Ukraine tung tâm lý chiến: Hứa trả cho lính Nga 100 ngàn USD nếu giao xe tăng, 1 triệu USD nếu giao chiến đấu cơ

A.T | 02/04/2022, 07:31

Quốc hội đơn viện Ukraine đã thông qua luật thanh toán cho quân nhân Nga đối với các thiết bị quân sự đem tặng cho Lực lượng vũ trang Ukraine với điều kiện vẫn có thể sử dụng được.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine đưa tin 320 đại biểu Verkhovna Rada - tức Quốc hội của Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật này. Luật mới quy định việc trả thưởng bằng tiền mặt cho các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và sĩ quan của các cơ quan an ninh Nga tự nguyện giao nộp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Điều kiện thanh toán sẽ là tình trạng kỹ thuật của vũ khí hoặc thiết bị vẫn còn phù hợp để chiến đấu.

Theo luật, phần thưởng sẽ là một triệu USD cho một máy bay chiến đấu và 500.000 USD cho một chiếc trực thăng chiến đấu. Xe tăng và xe pháo tự hành trị giá 100.000. USD, xe chiến đấu bộ binh - 50 nghìn và các loại xe quân sự khác - 10 nghìn USD. Luật cũng quy định các khoản thanh toán cho tàu chiến  - tùy thuộc vào lớp, với số tiền từ  50 nghìn đến 1 triệu USD.

Để tạo an tâm, luật còn quy định rằng những người bàn giao thiết bị sẽ được đảm bảo an ninh ở Ukraine, được hỗ trợ cấp giấy tờ mới hoặc đưa sang nước thứ ba. Những người quyết định giao thiết bị quân sự của Nga cho Ukraine sẽ có quyền giữ bí mật thông tin về việc bàn giao vũ khí của họ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine tung tâm lý chiến: Hứa trả cho lính Nga 100 ngàn USD nếu giao xe tăng, 1 triệu USD nếu giao chiến đấu cơ