Sở ngành tỉnh Vĩnh Long đang kêu gọi đầu tư xã hội hóa để phát triển du lịch tại làng gạch gốm ở H.Mang Thít. Tổng số vốn được mời gọi gần 3.500 tỉ đồng cho dự án Di sản đương đại Mang Thít.

Ước tính thu 1.500 tỉ/năm, Vĩnh Long mời đầu tư 3.500 tỉ vào vương quốc gạch gốm

Thanh Nguyên | 06/11/2020, 18:20

Sở ngành tỉnh Vĩnh Long đang kêu gọi đầu tư xã hội hóa để phát triển du lịch tại làng gạch gốm ở H.Mang Thít. Tổng số vốn được mời gọi gần 3.500 tỉ đồng cho dự án Di sản đương đại Mang Thít.

Ngày 6.11, ông Võ Quốc Thanh, Phó giám đốc phụ trách Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho hay sở này cùng Sở VH-TT&DL, UBND H.Mang Thít đang tiến hành mời gọi đầu tư vốn xã hội hoá để phát triển du lịch vào làng nghề gạch gốm tại H.Mang Thít. Dự án được mời vốn đầu tư là Di sản đương đại Mang Thít.

17.jpg

‘Vương quốc’ gạch gốm ở H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: CTV

H.Mang Thít có gần 1.500 lò gạch, bao phủ trên diện tích gần 3.000 héc ta qua các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú và Hòa Tịnh. Làng gạch gốm ở huyện này có tuổi đời hơn 100 năm qua và thường được mệnh danh là vương quốc gạch gốm bởi quy mô rộng lớn.

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đánh giá khối tài sản gồm các lò gạch gốm hình quả trứng hiện có giá trị khoảng 500 tỉ đồng. Nếu đưa vào khai thác du lịch, có thể mang lại ước tính 1.500 tỉ đồng/năm. Dự kiến quy hoạch sẽ dựa trên mô hình tái định cư tại chỗ, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, cũng như sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long cho rằng vương quốc gạch gốm là tài nguyên quý chưa được đánh giá đầy đủ. Làng nghề này nằm dọc các bờ kênh chính như Thầy Cai, Hòa Mỹ, tạo thành vòng cung bờ phía Nam khép lại tới kênh Nhơn Phú, Hòa Tịnh. Đây là “kho báu” lộ thiên giàu giá trị cần được bảo tồn bởi lịch sử được kiến tạo qua hơn 1 thế kỷ.

Làng nghề truyền thống này được tạo nên từ sự giao thoa văn hóa, kỹ nghệ đặc sắc giữa dân tộc Khơme, Kinh và Hoa, hun đúc tạo ra khối di sản kiến trúc cùng nghề truyền thống vô cùng đặc sắc này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ước tính thu 1.500 tỉ/năm, Vĩnh Long mời đầu tư 3.500 tỉ vào vương quốc gạch gốm