Chiều 26.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về việc không khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận Phong (Công ty Thuận Phong).

Vì sao Công an Đồng Nai không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong?

Hoàng Phúc | 26/12/2022, 19:30

Chiều 26.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về việc không khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận Phong (Công ty Thuận Phong).

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ phân bón Thuận Phong “do không có dấu hiệu phạm tội”. 

Theo Công an tỉnh, sau kiểm tra, xác minh nguồn tin báo về tội phạm xác định, hành vi nhập khẩu phân bón, sang chiết, đóng chai phân bón nhập khẩu; sản xuất và buôn bán phân bón của Công ty Thuận Phong chỉ là vi phạm hành chính, không cấu thành tội buôn bán hàng cấm và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Thuận Phong.

Đây là lần thứ hai các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với sự việc xảy ra tại công ty này.

Tại buổi họp báo, ông Khiếu Mạnh Tường, Giám đốc Công ty Thuận Phong cho biết, quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong là đúng với bản chất sự việc. Đây cũng là điều mà trong nhiều năm qua công ty cũng như dư luận cả nước mong muốn cơ quan chức năng làm rõ.

083f33d4-49cc-4aeb-8521-756562af9959(1).jpeg
Toàn cảnh buổi họp báo - Ảnh: Hoàng Phúc

Ông Tường nói rằng quá trình hoạt động của công ty có một số sai phạm về mặt hành chính và đã được cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt từ năm 2016 với số tiền 508 triệu đồng. Phía Công ty Thuận Phong đã chấp hành đầy đủ các quyết định này.

“Đây không chỉ là uy tín, danh dự mà còn là khát vọng của một doanh nghiệp trẻ. Việc này xảy ra gây thiệt hại cực kỳ lớn cho doanh nghiệp. Suốt 7 năm qua, mỗi ngày cá nhân tôi và người lao động của công ty đều sống trong chờ đợi với hy vọng vụ việc được làm sáng tỏ để dư luận hiểu rõ và đúng về Công ty Thuận Phong. Những thiệt hại trong suốt thời gian qua lên đến hàng trăm tỉ đồng, hơn 100 lao động đã mất việc làm phải về quê”, ông Tường nhấn mạnh.

b6263b02-6b9e-4794-888b-2f93dc222f5c.jpeg
Ông Kiều Mạnh Tường tại buổi họp báo - Ảnh: Hoàng Phúc

Trước đó, ngày 24.4.2015, Văn phòng Ban Chỉ đạo 398 Quốc gia đã phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Thuận Phong.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện công nhân đang chiết rót phân bón dạng nước từ bồn chứa vào chai nhựa mang nhãn hiệu Vitol, nhãn sản phẩm ghi nguồn gốc “made in USA”… có nghi vấn sản xuất hàng giả tại xưởng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày hôm sau (25.4.2015).

Trong đó, 29 mẫu của 25 loại phân bón do Công ty Thuận Phong sản xuất trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai (nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển đến cơ quan điều tra theo quy định.

Trên cơ sở đó, các cơ quan liên ngành Tư pháp Trung ương cũng như lãnh đạo liên ngành Tư pháp của tỉnh cũng như Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp và có thống nhất kết luận rằng những sai phạm của Công ty Thuận Phong chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính. Thống nhất với cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai về việc không ra quyết định khởi tố và chuyển hồ sơ sang Chi cục Quản lý thị trường tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi căn cứ kết quả điều tra của các cơ quan bộ, ngành chuyên môn đối với phân bón do Công ty Thuận Phong chỉ là vi phạm hành chính nên ngày 15.4.2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 23/QĐ-PC46 là không khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh gồm “Buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” đối với những vi phạm xảy ra tại Công ty Thuận Phong. Đến ngày 16.5.2016, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 1419/QĐ-UBND đã xử phạt Công ty Thuận Phong với tổng số tiền là 509 triệu 500 ngàn đồng.

Việc xử lý vụ án này theo nhiều cơ quan là không thỏa đáng, không đúng với tính chất, mức độ vi phạm của Công ty Thuận Phong.

Tháng 11.2016, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp xúc, làm việc với các bộ, ngành liên quan và đi đến kết luận Công ty Thuận Phong có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Phó thủ tướng giao cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý vi phạm của Công ty Thuận Phong theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Đến ngày 31.5.2017, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có Công văn số - 1971/VKSTC-V3 yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 23/QĐ-PC46 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra giải quyết triệt để vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 12.6.2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 645/QĐ-VKS-P3 hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 23/QĐ-PC46 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra việc Công ty Thuận Phong nhập khẩu phân bón.

Đến nay căn cứ kết quả điều tra xác minh và kết luận giám định tư pháp của Bộ Khoa học và Công nghệ, đủ căn cứ để xác định và kết luận 7 loại nhãn hiệu Breakout, Jackpot, Vitol, Honey pround, Agave promax, Zap, Boron bón của Công ty Bio Huma Neties (Mỹ) do Công ty Thuận Phong nhập khẩu, sang chiết, dán nhãn, đóng chai không giả về chất lượng; không giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của Công ty Bio Hama Netic; không giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa; không phải là buôn bán hàng cấm (đối với phân bón Zap). 

“Ngày 24.8.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 36/QĐ-CSKT về các tội: “Buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” theo quy định tại các Điều 155, 158 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với những vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận Phong”, ông Phạm Tấn Linh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Vụ việc kéo dài sau 7 năm thì một lần nữa các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác định không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
‘Ông lớn’ Hàn Quốc mong muốn tham gia khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất hiếm theo hướng công nghệ cao, khai thác bền vững, chế biến sâu, bảo đảm môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Công an Đồng Nai không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty Thuận Phong?