Đoàn Việt Nam có 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2015 (tổ chức tại Trung Quốc). Cả 8 em đều đoạt giải, gồm hai huy chương vàng, ba huy chương bạc, một huy chương đồng và hai bằng khen (giải khuyến khích). 

Việt Nam bội thu tại giải Olympic Vật lý học châu Á năm 2015

Một Thế Giới | 10/05/2015, 09:11

Đoàn Việt Nam có 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2015 (tổ chức tại Trung Quốc). Cả 8 em đều đoạt giải, gồm hai huy chương vàng, ba huy chương bạc, một huy chương đồng và hai bằng khen (giải khuyến khích). 

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Cụ thể, các học sinh đoạt huy chương vàng là em Vũ Thanh Trung Nam (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội) và em Nguyễn Ngọc Khánh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An).
Ba huy chương bạc thuộc về các học sinh Nguyễn Công Thành ( lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng), em Đinh Thị Hương Thảo ( lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định), em Nguyễn Quang Nam ( lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Em Lê Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt Huy chương Đồng.
Hai em Phạm Ngọc Dũng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội) và em Trần Quang Huy (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái) được nhận bằng khen.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn và trao thưởng cho học sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài vào 18 giờ ngày 11/5/2015.
Theo TTXVN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
14 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam bội thu tại giải Olympic Vật lý học châu Á năm 2015