Sáng 2.8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 tổ chức tại Singapore từ 1-4.8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Việt Nam – Campuchia: Giải quyết dứt điểm vấn đề cấp giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt

03/08/2018, 07:20

Sáng 2.8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 tổ chức tại Singapore từ 1-4.8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI; kết quả ban đầu tốt đẹp thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đối với tương lai phát triển của Campuchia. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Prak Sokhonn nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác song phương vào cuối năm nay, trong đó có Hội nghị hợp tác các tỉnh biên giới và tham khảo chính trị hai Bộ Ngoại giao. Hai bên cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả và đúng tiến độ các dự án hợp tác giữa hai nước; đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền nhằm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ngoại trưởng Prak nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng, khẳng định Chính phủ Campuchia dành ưu tiên cao cho việc giải quyết dứt điểm vấn đề cấp giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt để ổn định cuộc sống trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, góp phần duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Cùng ngày, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phối hợp tổ chức thành công các chuyến thăm của Lãnh đạo Việt Nam đến Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả của các chuyến thăm cấp cao. Phó Thủ tướng khẳng định, trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ tháng 8.2018, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản, nỗ lực thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, tổn thất của người dân Nhật Bản tại các khu vực xảy ra thiên tai ở miền Tây Nhật Bản vừa qua.

Về các vấn đề khu vực, hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như việc phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Iran, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả của các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, đồng thời mong Iran tạo điều kiện hơn nữa cho các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vietel, PVN đầu tư, kinh doanh tại Iran.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, ngân hàng… nhằm góp phần sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD như mục tiêu Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.

theo Thế Giới & Việt Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam – Campuchia: Giải quyết dứt điểm vấn đề cấp giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt