Dành 3 điểm 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021, nam sinh Đoàn Võ Thái Thuận của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ ước mơ sau này trở thành một nhà giáo.

Vĩnh Long đứng thứ 8 cả nước về điểm thi tốt nghiệp, có thí sinh đạt 3 điểm 10

Nguyên Việt | 26/07/2021, 16:04

Dành 3 điểm 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021, nam sinh Đoàn Võ Thái Thuận của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ ước mơ sau này trở thành một nhà giáo.

Ngày 26.7, Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã thông tin số liệu thống kê của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Theo đó, tỉnh có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Qua khảo sát điểm thi, có 374 điểm 10, trong đó có 344 điểm 10 môn Giáo dục công dân (GDCD), 23 điểm 10 môn Ngoại ngữ, 3 điểm 10 môn Sinh học, 2 điểm 10 môn Địa lý; Hóa và Lịch sử mỗi môn có 1 điểm 10.

Ở môn Lịch sử, chủ nhân duy nhất đạt điểm 10 của tỉnh Vĩnh Long chính là em Đoàn Võ Thái Thuận. Thuận cũng là chủ nhân của 2 điểm 10 các môn GDCD và Ngoại ngữ. Ở các môn còn lại, điểm thi của cậu bé cũng rất tốt với môn Toán đạt 9 điểm, Văn 7 điểm và Địa lý 9,5 điểm. Tổng điểm 6 môn thi của thí sinh này là 55,5 điểm và cao nhất tỉnh Vĩnh Long.

nam-sinh-danh-3-diem-10.jpg
Nam sinh Đoàn Võ Thái Thuận - Ảnh: ĐX

Thuận cùng gia đình sinh sống ở vùng đất cù lao An Bình, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cha cậu làm nghề lái tàu du lịch, chở khách tham quan quanh vùng, còn mẹ hiện đang làm công nhân ở nước ngoài. Nam sinh cho hay trước khi thi có đặt nhiều kỳ vọng sẽ có điểm cao, nhưng đạt được 3 điểm 10 là vượt qua cả kỳ vọng ban đầu. Bất ngờ hơn, nam sinh bày tỏ không đi học thêm môn nào, tất cả các môn thi đều là tự học. Thuận cũng cho biết nguyện vọng sẽ được xét vào ngành sư phạm Anh, trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Vĩnh Long cũng có em Lê Hoàng Mỹ Trang - học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đạt tổng điểm 6 môn là 54,35 điểm (Toán 9, Văn 8, Sử 8,5; Địa 9,25; GDCD 10; Ngoại ngữ 9,6). Cả 2 thí sinh này đều ở khối Khoa học xã hội.

Ở khối Khoa học tự nhiên, thí sinh đạt điểm cao nhất của tỉnh Vĩnh Long là Huỳnh Tấn Phát - học sinh Trường THPT Phạm Hùng (H.Long Hồ) với tổng điểm 6 môn là 52,95 điểm (Toán 9,2, Văn 8,25, Lý 8,5; Hóa 9,25; Sinh 8,75; Ngoại ngữ 9).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long đứng thứ 8 cả nước về điểm thi tốt nghiệp, có thí sinh đạt 3 điểm 10