Ngày 27.12, nhà đầu tư G.O.Max I&D thuộc Tập đoàn G.O.Max (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến khởi động một trường đua ngựa và một tổ hợp về thể dục thể thao có tổng vốn đầu tư là 1,5 tỉ USD vào địa phương này.

Vĩnh Phúc sắp có trường đua ngựa hiện đại hàng đầu thế giới

Trí Lâm | 28/12/2016, 05:14

Ngày 27.12, nhà đầu tư G.O.Max I&D thuộc Tập đoàn G.O.Max (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến khởi động một trường đua ngựa và một tổ hợp về thể dục thể thao có tổng vốn đầu tư là 1,5 tỉ USD vào địa phương này.

Dự án có quy mô 750 ha gồm các hạng mục như trường đua ngựa, sân golf,khu thể thao giải trí, câu lạc bộ cưỡi ngựa, khu nhà ở và biệt thự… Theo kế hoạch, trường đua sẽ xây dựng trên diện tích 200 ha, tổ chức 3 cuộc đua/tuần. Ngoài ra, GOMAX còn tự đầu tư xây dựng 70 điểm cá cược ngoài trường đua tại 54 tỉnhthành trên cả nước, đồng thời tổ chức hệ thống đặt cược online…

Dự kiến đây sẽ là một trong những trường đua ngựa hiện đại thuộc hàng đầu thế giới.

Cách đây 10 năm, dự án này từng được G.O.Max I&D đề xuất với vốn đầu tư 570 triệu USD nhưng không thành công do những vướng mắc về hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược thể thao. Mới đây, dự thảo Nghị định về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành đã khiến tập đoàn này khởi động lại dự án.

Đến 27.12, Vĩnh Phúc đã thu hút được 235 dự án FDI đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 3,6 tỉ USD và 662 dự án. Riêng trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã thu hút 50 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 7,1 tỉ USD. Trong đó, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án với 21 nhà đầu tư; có 27 dự án của 22 nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ cam kết thực hiện dự án tại tỉnh với số vốn trên 1,5 tỉ USD và 102.000 tỉ đồng.

Nhờ kết quả này, sau 20 năm tái lập tỉnh, thu ngân sách của Vĩnh Phúc đã có mức tăng gấp 300 lần, chạm ngưỡng 30.000 tỉ đồng vào năm 2016.

Hoàng Long
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc sắp có trường đua ngựa hiện đại hàng đầu thế giới