Hai vụ xả súng lần lượt tại bang Texas và Ohio cướp đi sinh mạng 29 người.

Vụ xả súng thứ 2 làm 9 người chết tại Mỹ: Hung thủ bị giết tại hiện trường

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/08/2019, 19:54

Hai vụ xả súng lần lượt tại bang Texas và Ohio cướp đi sinh mạng 29 người.

Rạng sáng ngày 4.8 (giờ địa phương) tại khu vực đông đúc của thành phố Dayton thuộc Ohio chứng kiến một vụ xả súng quán bar. Tổng cộng 9 người thiệt mạng cùng 16 người bị thương, hung thủ bị giết tại hiện trường. Hiện chưa rõ động cơ gây án.

Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh hiện trường vụ xả súng Dayton - Ảnh: WXYZ
Cảnh sát đã bắn chết nghi phạm xả súng Dayton - Ảnh: CNN

Đáng chú ý là vụ ở Dayton xảy ra chỉ sau sự kiện tương tự tại thành phố El Paso thuộc Texas chưa đầy 13 tiếng đồng hồ. Thảm kịch trước đó khiến 20 người tử vong.

Nếu tính cả vụ một đối tượng thiếu niên giết chết 3 người trong lễ hội ẩm thực tại bang California thì chỉ trong một tuần nước Mỹ xảy ra đến ba vụ bạo lực súng đạn.

Trước đó tại bang Texas cũng xảy ra xả súng - Ảnh: The New York Times
Tổng cộng 29 người thiệt mạng trong hai đợt xả súng - Ảnh: CNN

Những gì vừa xảy ra dự kiến sẽ lại làm bùng nổ tranh luận về kiểm soát súng - vấn đề gây chia rẽ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cẩm Bình (theo CNN)
Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ xả súng thứ 2 làm 9 người chết tại Mỹ: Hung thủ bị giết tại hiện trường