Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu hôm 18.3 đã thúc giục châu Phi phải chuẩn bị tình huống xấu nhất với đại dịch COVID-19 sau khi vùng Hạ Sahara châu Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do coronavirus chủng mới, là một chính trị gia cấp cao của Burkina Faso.

WHO cảnh báo châu Phi chuẩn bị tình huống xấu nhất’ với COVID-19

19/03/2020, 16:59

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu hôm 18.3 đã thúc giục châu Phi phải chuẩn bị tình huống xấu nhất với đại dịch COVID-19 sau khi vùng Hạ Sahara châu Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do coronavirus chủng mới, là một chính trị gia cấp cao của Burkina Faso.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu - Ảnh: Reuters

"Châu Phi nên tỉnh giấc", ông Tedros phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời cũng chỉ ra rằng "ở nhiều quốc gia khác đã chứng kiến vi rút thực sự tăng tốc ra sao sau một điểm bùng phát cụ thể".

Mặc dù châu Phi không có số lượng ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 cao như một số nước khác trên thế giới, song trong vài ngày qua, châu lục này cũng đã ghi nhận số ca bệnh mới tăng lên đáng kể.

Tính tới 18.3, tổng số dương tính với coronavirus ở châu Phi đã được ghi nhận vượt qua mốc 600 người, trong đó có 16 trường hợp tử vong, gồm 6 người ở Ai Cập, 6 người ở Algeria, 2 người ở Morocco, 1 người ở Sudan và 1 người ở Burkina Faso.

Nước có nền kinh tế công nghiệp lớn nhất tại châu Phi, Nam Phi đã ghi nhận số ca bệnh mới tăng thêm 31, nâng tổng số người bệnh COVID-19 của nước này lên 116. Còn Zambia gần đó cũng đã báo cáo 2 trường hợp dương tính với coronavirus đầu tiên, là cặp vợ chồng vừa đi du lịch ở Pháp 10 ngày.

Theo người đứng đầu WHO, vùng Hạ Sahara ở châu Phi hiện là khu vực ít bị ảnh hưởng nhất với 233 ca nhiễm và 4 ca tử vong. Tuy nhiên, ông Tedros cảnh báo những số liệu chính thức trên chắc chắn chưa phản ánh đúng tình trạng thực về dịch bệnh tại đây. "Có thể còn những ca bệnh chưa phát hiện hoặc những ca chưa được báo cáo", ông Tedros nói.

Ngoài ra, ông Tedros cảnh báo rằng ngay cả khu vực này cũng có thể thay đổi nhanh chóng và khuyên châu Phi là cần chuẩn bị “cho điều tồi tệ nhất, và chuẩn bị ngay hôm nay”. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khuyên các nước châu Phi nên có biện pháp giúp người dân giữ khoảng cách, như hủy các sự kiện thể thao, âm nhạc và cuộc tụ tập đông người. Ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất để khống chế COVID-19 là “cách ly, xét nghiệm, điều trị và truy vết”. Nếu không, các chuỗi lây nhiễm có thể tiếp tục ở mức thấp trước khi bùng phát một khi biện pháp giữ khoảng cách được dỡ bỏ.

Hoàng Vũ (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
WHO cảnh báo châu Phi chuẩn bị tình huống xấu nhất’ với COVID-19