Động thái mới nhất từ WHO được đưa ra sau khi có những tranh luận về việc thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong.

WHO nói gì sau khi Vũ Hán điều chỉnh số ca tử vong vì dịch COVID-19?

18/04/2020, 06:14

Động thái mới nhất từ WHO được đưa ra sau khi có những tranh luận về việc thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việc thành phố Vũ Hán sửa đổi số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19, cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này, cho thấy nỗ lực thống kê tình hình dịch bệnh của Trung Quốc.

Đánh giá này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong cuộc họp báo ngày 17/4.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Maria van Kerkhove, một trong những nhân viên của WHO từng tham gia phái bộ quốc tế tới Trung Quốc hồi tháng Hai vừa qua, nhận định: “Đó là một nỗ lực cho thấy Trung Quốc muốn không có trường hợp nào không được thống kê."

Theo lý giải của bà van Kerkhove, giới chức Trung Quốc đã rà soát lại số liệu từ các dịch vụ tang lễ, các viện dưỡng lão, phòng khám, bệnh viện, những trung tâm dã chiến hay số người thiệt mạng tại nhà ở Vũ Hán khi dịch bùng phát tại đây từ cuối năm ngoái.

Bà van Kerkhove nói: “Việc họ điều chỉnh con số có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Vũ Hán bị quá tải khi dịch bệnh bùng phát, lúc đó, có những ca thiệt mạng tại nhà. Thứ hai, các nhân viên y tế gặp khó khăn trong quá trình ghi nhận các ca nhiễm vì vào thời điểm đó, họ phải tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân."

Bà van Kerkhove cũng cho biết thêm rằng có nhiều trường hợp được chữa trị tại các trung tâm dã chiến như tại các sân vận động hay những cơ sở khác ở thành phố Vũ Hán. Do vậy, trong hoàn cảnh đó, việc thống kế các ca nhiễm hay tử vong vì COVID-19 khó có thể đạt được sự chuẩn xác.

Bà nói: “Điều quan trọng là khả năng báo cáo chính xác, một thách thức trong thời điểm bùng phát dịch bệnh."

Động thái mới nhất từ WHO được đưa ra sau khi có những tranh luận về việc thành phố Vũ Hán điều chỉnh tăng số liệu bệnh nhân và ca tử vong.

Trong thông báo ngày 17.4, thành phố ở tỉnh Hồ Bắc này cho biết đã ghi nhận thêm 325 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 50.333 người, và số người tử vong tăng thêm 1.290 ca, lên 3.869 người.

Thông báo khẳng định những sửa đổi được thực hiện theo luật pháp và quy định liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm về lịch sử, người dân và người quá cố. Điều này đảm bảo rằng thông tin về dịch bệnh của thành phố là công khai và minh bạch, và dữ liệu là chính xác.

>>Sửa số liệu, Vũ Hán ghi nhận thêm 1.290 ca tử vong vì COVID-19

Nhật Bản sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính cho WHO

Ngày 17.4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có nhiều vấn đề và Nhật Bản sẽ xem xét lại việc đóng góp tài chính cho tổ chức này, sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 qua đi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Chúng tôi hiện phải kiên quyết ủng hộ WHO. Tuy nhiên, sự thật là có nhiều vấn đề và khúc mắc. Tôi nghĩ cần phải xem xét lại điều này khi đợt bùng phát dịch COVID-19 kết thúc."

Trước đó vào ngày 14.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ đóng băng các khoản hỗ trợ tài chính cho WHO trong khi tiến hành đánh giá xem liệu tổ chức này có che đậy thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 và có thiếu sót nghiêm trọng trong ứng phó với dịch bệnh hay không.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới vượt ngưỡng 150.000 người

Theo số liệu của hãng tin AFP dựa trên con số chính thức, số ca tử vong trên toàn thế giới do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã vượt ngưỡng 150.000 người.

Tính tới 19 giờ ngày 17.4 (giờ GMT, tức 2 giờ sáng 18.4 theo giờ Hà Nội), tổng cộng có 150.142 ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó có 96.721 người tử vong tại châu Âu, tương đương với gần 2/3 tổng số ca.

Theo AFP, Mỹ hiện có số ca tử vong cao nhất thế giới, lên tới 34.575 người.

Theo số liệu mới nhất của Worldometers, tính đến nay, số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 2.239.082, trong đó 153.913 ca tử vong, 569.953 người hồi phục.

Gần 17.000 nhân viên y tế ở Italy mắc COVID-19, đa số là nữ giới

Theo AFP, ngày 17.4, Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cho biết gần 17.000 nhân viên y tế đã nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Italy, hơn 2/3 trong số đó là nữ giới.

Con số này tương đương với 10% số ca nhiễm chính thức được ghi nhận tại Italy.

ISS không báo cáo số ca tử vong do COVID-19 trong đội ngũ nhân viên y tế, song một nghiên cứu do Hiệp hội bác sỹ Italy (FNOMCeO) công bố ngày 16/4 cho thấy dịch bệnh COVID-19 đã khiến 125 bác sỹ tại Italy tử vong.

Thông tin truyền thông ngày 17.4 cũng cho hay ít nhất 34 y tá đã qua đời do dịch bệnh.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Italy lên tới 22.170 người, song các y bác sỹ cho rằng con số thực tế có thể gấp đôi con số được công bố chính thức tại một số tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

Một số bác sỹ Italy đã bày tỏ lo ngại rằng những nhân viên y tế mắc COVID-19 có thể đã vô tình lây nhiễm bệnh cho các bệnh nhân của họ trong những tuần đầu dịch bệnh bùng phát.

Theo thống kê mới nhất của Worldometers, tính đến 7 giờ sáng 18.4, số ca mắc COVID-19 tại Italy là 172.434 người, trong đó 22.745 người tử vong, 42.727 ca hồi phục.

Tại Pháp, tính đến tối 17.4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 18.681 người. Số ca tử vong trong bệnh viện là 11.478 người, tăng 418 ca trong vòng 24 giờ.

Số liệu ghi nhận tại các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác lên tới 7.203 trường hợp (tăng 343 ca).

Tổng cộng có 109.252 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 (tăng 405 trường hợp trong 24 giờ), trong đó số người nhập viện là 31.190, tiếp tục giảm 115 ca so với ngày hôm trước.

Hiện vẫn còn 6.027 bệnh nhân cần được điều trị đặc biệt, giảm 221 người so với ngày hôm trước và là ngày giảm thứ 7 liên tiếp. Đến nay, có 34.420 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Giới chức y tế đảm bảo rằng Pháp có "sức mạnh đáng kể" để tránh làn sóng dịch bệnh thứ hai sau khi lệnh dỡ bỏ lệnh phong tỏa, dự kiến sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron công bố vào ngày 11/5.

Cùng ngày, Quốc hội Pháp (tức Hạ viện) đã thông qua một dự luật nhằm giảm thuế VAT từ 20% xuống 5,5% đối với khẩu trang và gel rửa tay y tế.

Dự luật này dự kiến sẽ được trình lên xem xét tại Thượng viện vào 21/4. Việc giảm thuế VAT này sẽ kéo dài đến năm 2022.

Ngày 17.4, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay nước này đã phát hiện thêm 171 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là con số ca nhiễm cao nhất trong ngày được ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở quốc gia Bắc Phi. Hiện tổng cộng số trường hợp mắc COVID-19 ở Ai Cập đã lên đến 2.844 người.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 hiện là 205 người sau khi ghi nhận 9 bệnh nhân tử vong trong ngày 17.4.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng ghi nhận 50 bệnh nhân, tất cả đều là người Ai Cập, đã khỏi bệnh và được ra viện, qua đó nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành 646.

Cùng ngày, Bộ Y tế Kuwait cho biết nước này cũng đã ghi nhận thêm 134 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20 công dân Ai Cập.

Theo hãng thông tấn chính thức KUNA, đến nay Kuwait đã có tổng cộng 1.658 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 17.4, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ghi nhận thêm 477 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 2 trường hợp tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên tới 6.302 trường hợp và đã có 37 người tử vong do căn bệnh này.

Theo TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
WHO nói gì sau khi Vũ Hán điều chỉnh số ca tử vong vì dịch COVID-19?