Hình ảnh nhiều người chen lấn, xô đẩy, cười nói, quay phim ở các đám tang nghệ sĩ đã không còn xa lạ. Sự hỗn loạn này đối lập với sự đau buồn, xót thương của người thân, đồng nghiệp người đã mất khiến nhiều người thở dài đau xót.

YouTuber livestream ở đám tang nghệ sĩ: Bất chấp và điên cuồng

Đan Thuỳ | 10/12/2020, 12:31

Hình ảnh nhiều người chen lấn, xô đẩy, cười nói, quay phim ở các đám tang nghệ sĩ đã không còn xa lạ. Sự hỗn loạn này đối lập với sự đau buồn, xót thương của người thân, đồng nghiệp người đã mất khiến nhiều người thở dài đau xót.

Ngày 9.12, thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62 đã khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Thi hài của cố nghệ sĩ sau đó được chuyển về trung tâm pháp y TP. HCM. Từ lúc thông tin nghệ sĩ qua đời được công bố, không chỉ có nhiều đồng nghiệp lần lượt đến viếng thăm nhiều khán giả và người dân cũng đến xem, khiến con đường nơi trung tâm pháp y gần như bị vây kín.

129979643_10218966585334848_8173940001049053551_n.jpg
Khung cảnh hỗn loạn sau khi danh hài Chí Tài qua đời - Ảnh: Internet

Đáng nói ở đây là một vài streamer và YouTuber có những hành động liên tục la hét tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đã có khá nhiều người bất chấp bám vào thành cửa, xô đẩy để có thể quay được cảnh nghệ sĩ đến thăm viếng cố nghệ sĩ Chí Tài. Thậm chí, có người còn liên tục kêu gọi "like" và "share" để có thêm động lực... chen lấn.

Bên cạnh đó, dù đám tang nghệ sĩ Chí Tài chưa diễn ra nhưng nhiều YouTuber đã đăng tải video giả livestream để thu hút người xem. Với tiêu đề, “Trực tiếp: Toàn cảnh đám tang nghệ sĩ Chí Tài do Hoài Linh, Trường Giang lo hậu sự”, kênh YouTube “TNews****” thu hút được hơn hàng chục nghìn lượt xem sau vài giờ đăng tải.

z2219789904148_e1e022689559095f4e4013377e0f550f.jpg

Tuy vậy, đây chỉ là video giả livestream. Nội dung video này chủ yếu là phát lại từ những hình ảnh của danh hài Chí Tài kèm theo giọng đọc thể hiện sự tiếc thương của nhiều nghệ sĩ.

Không chỉ tại đám tang nghệ sĩ Chí Tài, khung cảnh hỗn độn này còn từng diễn ra tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, Minh Thuận, Mai Phương, Chánh Tín…. Thay vì bày tỏ lòng tiếc thương trước người đã khuất thì nhiều người tới đám tang chỉ để nhìn tận mắt những người nổi tiếng, có thể chụp vài bức hình, livestream câu “like” trên mạng xã hội hay đơn giản chỉ vì hiếu kì. Và khi đã đạt được mục đích, họ nở một nụ cười tươi rói đối lập hoàn toàn với vẻ đau buồn của những người thân túc trực bên linh cữu. Những nụ cười xấu xí đến mức vô cảm này đã một lần nữa khiến nhiều người lắc đầu, ngán ngẩm.

1585456867-165-5a6a629786d66f8836c7-1-1585454135-width1000height750.jpg
Nhiều người chen lấn, xô đẩy để quay phim, chụp hình trong đám tang cố diễn viên Mai Phương - Ảnh: Internet

Trong đám tang mới đây của cố diễn viên Mai Phương, dù diễn ra trong thời điểm dịch bệnh với quy định không được tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng và có cả sự can thiệp của công an nhưng trong ngày di quan và cả những ngày trước đó vẫn xuất hiện rầm rộ những gương mặt lạ đến để quay phim, livestream nhiệt tình.

Thậm chí, khi xe tang đi, vài người còn phóng xe theo đến tận nơi hoả táng, một tay cầm điện thoại quay hình, một tay lái xe để có được nhiều lượt bình luận, like vô nghĩa.

1585562815-316-p-1585558102-width973height775.jpg

Việc sử dụng mạng xã hội là quyền riêng tư của mỗi người nhưng văn hóa dùng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội đã bị nhiều người cố tình bỏ qua. Bất chấp sự phản cảm, quá lố để câu view trên Youtube hoặc Facebook là hành động vô cùng xấu xí. Cho dù là nguyên nhân gì thì sự tổn thương gây ra từ việc trục lợi trên nỗi đau, sự mất mát của người trong cuộc và gia đình họ là không hề nhỏ.

Nghệ sĩ là những người luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày thậm chí là cả đám tang cũng sẽ thu hút sự theo dõi lớn. Nhưng không phải vì thế mà ngay cả đến khi họ nằm xuống mà vẫn trở thành sự "giải trí" câu view đến tận những giây phút cuối cùng cho một số người. Và, nếu không thể thay đổi ý thức của một bộ phận công chúng thì có lẽ những hành động phản cảm này sẽ còn gây nhức nhối lâu dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
YouTuber livestream ở đám tang nghệ sĩ: Bất chấp và điên cuồng