ZTE, một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc, đang yêu cầu Mỹ đình chỉ lệnh cấm có thể đe dọa hoạt động kinh doanh của họ.

ZTE yêu cầu được tiếp tục mua công nghệ Mỹ

Nguyễn Thành Thái | 07/05/2018, 20:18

ZTE, một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc, đang yêu cầu Mỹ đình chỉ lệnh cấm có thể đe dọa hoạt động kinh doanh của họ.

ZTE (ZTCOF) cho biết họ đã đệ trình một yêu cầu cho Bộ Thương mại Mỹ để tạm dừng lệnh cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và cung cấp dịch vụ cho ZTE. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra một lệnh cấm kéo dài 7 năm đối với các công ty bán linh kiện và nguyên liệu cho ZTE vì công ty Trung Quốc đã gian dối trong việc trừng phạt các nhân viên của mình, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ chống Triều Tiên và Iran.

Lệnh cấm này được lýgiải như là một phần của một nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ để ngăn chặn tham vọng công nghệ của Trung Quốc.

Lệnh cấm đối với ZTE là hệ quả của những tranh chấp về sở hữu trí tuệ vốn đang thúc đẩy sự đụng độ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chuyên gia, Evan Medeiros của Eurasia Group nhấn mạnh trong một báo cáo "điều này biểu thị cho vấn đề an ninh công nghệ và an ninh quốc gia”.

ZTE cho biết lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ tạo ra một sự ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của mình. Chủ tịch Yin Yimin gọi nó là “không công bằng và không thể chấp nhận được”. ZTE chủ yếu dựa vào nguồn cung của linh kiện từ các công ty của Mỹ cho những sản phẩm điện thoại thông minh, gồm cả vi mạch từ Qualcomm và kính từ Corning.

Bắc Kinh đã đặc biệt đưa ra những vấn đề của ZTE trong cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa những quan chức Mỹ và Trung Quốc hồi tuần trước. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đã đưa ra một "văn bản chính thức" với Hoa Kỳ về lệnh cấm này.

Thành Thái (theo CNN)
Bài liên quan
Mỹ bắt đầu áp thuế nhôm, thép
Trang The Financial Times đưa tin mức thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ mà Tổng thống Donald Trump áp đặt chính thức có hiệu lực từ ngày 12.3.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
7 phút trước Sự kiện
Trên cơ sở thành tựu to lớn trong hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ZTE yêu cầu được tiếp tục mua công nghệ Mỹ