Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2018 tại TP.HCM.

10 nữ sinh CNTT nhận phần thưởng 'Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ 2018'

nguyễn tuyết | 30/12/2018, 15:01

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2018 tại TP.HCM.

Giải thưởng năm nay có 78 trường đại học, học viện trên toàn quốc có ngành đào tạo thuộc lĩnh vực xét thưởng tham gia. .

10 nữ sinh viên ngànhCông nghệ thông tin (CNTT) nhận được phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2018 gồm:

1. Nguyễn Bảo Ngọc, Khoa CNTT và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.

2. Lương Thị Mỹ Hoa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Vinh.

3. Mai Thị Ánh Hồng, Khoa CNTT, Đại học Xây dựng Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Khoa CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

5. Nguyễn Thị Kim Ngân, Khoa Toán Cơ Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Nguyễn Phương Linh, Khoa CNTT, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Lê Thị Châu Ngân, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM.

8. Hoàng Thiên Nữ, Khoa CNTT, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

9. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân.

10. Lại Thị Hải Yến, Khoa CNTT, Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Được biết, mỗi nữ sinh viên đạt phần thưởng được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kèm theo tiền thưởng 6,5 triệu đồng của nhà tài trợ.

Nữ sinh viên Tiêu biểu Toàn quốc trong lĩnh vực KHCN năm 2018 chụp ảnh lưu niệmtại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong số 61 hồ sơ hợp lệ tham dự phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2018, lĩnh vựcCNTTcó số lượng nhiều nhất (32 hồ sơ), điều đó phản ánh thực tế lĩnh vực này luôn có sức hút lớn đối với nữ giới. Lĩnh vực điện - điện tử (19 hồ sơ) với đa số hồ sơ tham dự là chuyên ngành điện tử - viễn thông, thông tin;ngoài ra còn có các chuyên ngành khác như: Kỹ thuật đo vàtinhọc Công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật Điện - điện tử, Điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử... Lĩnh vực cơ khí (10 hồ sơ), số lượng tham gia cũng tăng hơn so với năm trước phần nào phản ánh thực tế số sinh viên nữ quan tâm ở lĩnh vực này có xu hướng tăng lên.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 nữ sinh CNTT nhận phần thưởng 'Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ 2018'