Thống kê mới nhất cho thấy tổng số ca nhiễm bệnh viêm phổi do coronavirus tại Trung Quốc đã lên đến 5.974, có 132 trường hợp tử vong.

132 người chết, số ca nhiễm coronavirus vượt qua dịch SARS

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 29/01/2020, 08:11

Thống kê mới nhất cho thấy tổng số ca nhiễm bệnh viêm phổi do coronavirus tại Trung Quốc đã lên đến 5.974, có 132 trường hợp tử vong.

Riêng tâm điểm dịch Hồ Bắc ghi nhận thêm hơn 840 ca nhiễm mới. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.300 người nhập viện với hơn 20.000 người chịu theo dõi nguy cơ mắc bệnh.

Năm 2003, hội chứng hô hấp cấp (SARS) mất 9 tháng để lây lan cho 5.327 người và giết chết 349 người tại Trung Quốc.

Tỷ lệ tử vong vì viêm phổi lạ vẫn chưa được xác định, số người chết vẫn liên tục tăng. Phần lớn trường hợp tử vong đều trên 60 tuổi và có vấn đề sức khỏe từ trước.

Chuyên gia y tế có kinh nghiệm xử lý SARS Chung Nam Sơn nhận định dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Ông dự đoán đỉnh dịch sắp đến trong một tuần hoặc 10 ngày tới, sau đó số ca nhiễm sẽ không tăng mạnh nữa. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng đỉnh dịch rơi vào cuối tháng 4,đầu tháng 5.

Giáo sư người Hồng Kông Yuen Kwok-yung cùng đội ngũ của ông đã phát triển vắc xin ngừa vi rút gây viêm phổi lạ nhưng cần thêm thời gian thử nghiệm. Giới khoa học Trung - Mỹ cũng đang chạy đua sản xuất vắc xin.

Bệnh viêm phổi mới này chỉ mất 1 tháng để vượt qua dịch SARS về số ca nhiễm - Ảnh: SCMP

Sau khi bùng phát vào tháng 12.2019, dịch viêm phổi mới nàylây lan nhanh chóng từ Trung Quốc sang 15 quốc gia khác. Để kiểm soát dịch hiệu quả hơn, Mỹ vừa ngỏ ý gửi đội ngũ chuyên gia sang trợ giúp lực lượng y tế Trung Quốc đang “chiến đấu” ở vùng dịch Vũ Hán, đồng thời yêu cầu chính quyền Bắc Kinh cung cấp nhiều thông tin hơn về những ca nhiễm.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
132 người chết, số ca nhiễm coronavirus vượt qua dịch SARS