Khoảng 250 nhân viên chống khủng bố của Anh vẫn đang cố gắng điều tra vụ việc này. Họ đã xem đi xem lại 5.000 giờ băng ghi hình từ camera an ninh xung quanh hiện trường, khám nghiệm 1.350 mẫu vật và thẩm vấn 500 nhân chứng.

250 nhân viên an ninh Anh xem băng 5.000 giờ điều tra vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

Nguyễn Hưng | 31/03/2018, 18:26

Khoảng 250 nhân viên chống khủng bố của Anh vẫn đang cố gắng điều tra vụ việc này. Họ đã xem đi xem lại 5.000 giờ băng ghi hình từ camera an ninh xung quanh hiện trường, khám nghiệm 1.350 mẫu vật và thẩm vấn 500 nhân chứng.

Theo các bác sĩ điều trị, con gái của cựu điệp viên 2 mang Nga Sergei Skripal, Yulia Skripal đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang hồi phục khá nhanh.

4 tuần sau khi bị tấn công bằng chất độc hóa học, sức khỏe của Yulia được các bác sĩ chẩn đoán là đang dần hồi phục.

“Tôi rất vui mừng ghi nhận sự cải thiện về trình trạng sức khỏe của Yulia. Cô ấy phản ứng tốt với sự điều trị nhưng sẽ tiếp tục nhận được sự chăm sóc của các chuyên gia 24/24h”, bác sĩ Christine Blanshard cho hay.

Thông tin tốt này đến chỉ một ngày sau khi các nhà điều tra tiết lộ rằng, cha con Skripal có thể đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok ở nhà riêng sau khi nơi tìm thấy nhiều dấu vết nhất của loại chất độc này là ở cửa trước ngôi nhà trên đường Christie Miller. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu được tiếp cận với Yulia sau khi nghe tin cô này đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Hưng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
250 nhân viên an ninh Anh xem băng 5.000 giờ điều tra vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc