Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 5 nhân viên y tế tinh nhuệ trở lại Kiên Giang để cùng tham gia diễn tập và hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến tại đây.

5 'chiến sĩ' tinh nhuệ Bệnh viện Chợ Rẫy trở lại Kiên Giang hoàn thành bệnh viện dã chiến

Hồ Quang | 08/05/2021, 17:41

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 5 nhân viên y tế tinh nhuệ trở lại Kiên Giang để cùng tham gia diễn tập và hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến tại đây.

Ngày 8.5, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường trở lại Kiên Giang để cùng tham gia diễn tập và hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến ở địa phương này.

Đặc biệt đội phản ứng nhanh trở lại hỗ trợ Kiên Giang hoàn thành bệnh viện dã chiến tại TP. Hà Tiên có đến 5 “chiến sĩ” tinh nhuệ nhất. Đây là những bác sĩ , nhân viên y tế từng trực tiếp hỗ trợ chống dịch tại các “điểm nóng” COVID-19 trong thời gian qua ở Đà Nẵng, Gia Lai, Hải Dương… Trong đó, có BS CK2 Trần Thanh Linh – Phó khoa Hồi sức cấp cứu, người đã trực tiếp hỗ trợ và điều trị nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch trong đợt dịch bùng phát tại Đà Nẵng, đưa nhiều bệnh nhân từ “cõi chết trở về”.

5-chien-si-tinh-nhue-benh-vien-cho-ray-tro-lai0kien-giang-hoan-tyhanh-benh-vien-da-chien-hinh-anh(1).png
 BS CK2 Trần Thanh Linh – Phó khoa Hồi sức cấp cứu ( trái) cùng các y bác sĩ lên đường trở lại Kiên Giang hoàn thành bệnh viện dã chiến tại đây - Ảnh: N.H

Ngoài BS.CK2 Trần Thanh Linh còn có TS.BS Phùng Mạnh Thắng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; BS.CK2 Đỗ Hữu Liệt – Khoa Ngoại Gan Mật Tụy; ThS.KS Lê Hữu Hoàng – Phó khoa Sinh hóa; bác sĩ Nguyễn Quí Hưng – Khoa Hồi sức cấp cứu. Đây đều là những nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương trong những đợt dịch COVID-19 vừa qua.

TS.BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần quay trở lại này các thành viên của đội phản ứng nhanh sẽ tham gia diễn tập và hoàn chỉnh phương án bệnh viện dã chiến tại TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Dự kiến thời gian để hoàn thành kéo dài trong 3 ngày.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long- Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 19.4.2021, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử đội phản ứng nhanh gồm 13 y bác sĩ đến Kiên Giang hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại đây, đội phản ứng nhanh đã phối hợp cùng chính quyền, Bộ Chỉ huy biên phòng và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID -19 địa phương khảo sát, phân luồng, xây dựng khẩn cấp 2 bệnh viện dã chiến ở TP.Hà Tiên và TP.Rạch Giá

Bên cạnh đó, y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp xây dựng một đơn vị hồi sức tích cực (ICU), có đủ các trang thiết bị hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nặng (bao gồm cả hệ máy ECMO - tim phổi nhân tạo, lọc máu, chạy thận nhân tạo) tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên - nơi được xác định là đơn vị tuyến đầu tại địa phương trong tiếp nhận, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 'chiến sĩ' tinh nhuệ Bệnh viện Chợ Rẫy trở lại Kiên Giang hoàn thành bệnh viện dã chiến