Sở Y tế Hà Nội báo cáo 584 trường hợp liên quan đến chuyên gia người Nhật tử vong đều âm tính với COVID-19.

584 trường hợp liên quan đến chuyên gia người Nhật tử vong đều âm tính với COVID-19

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 18/02/2021, 15:12

Sở Y tế Hà Nội báo cáo 584 trường hợp liên quan đến chuyên gia người Nhật tử vong đều âm tính với COVID-19.

Đến sáng 18.2, 584 mẫu xét nghiệm liên quan đến chuyên gia người Nhật Bản mắc COVID-19 (BN 2229 đã tử vong) đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 8 giờ sáng 18.2, Hà Nội chưa ghi nhận ca thêm ca mắc mới COVID-19. Tính từ ngày 27.1.2021 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 35 ca mắc, chưa có ca tử vong. Trong đó đã ghi nhân các ca mắc tại các quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (13 ca); Đông Anh (5 ca); Cầu Giấy (6 ca); Mê Linh (5 ca); Hai Bà Trưng (2 ca); Tây Hồ (2 ca); Đống Đa (1 ca); Ba Đình (1 ca). Đã điều tra truy vết tiếp xúc được 1.137 trường hợp F1, 12.506 trường hợp F2.

hai-duong-14.jpg
Hà Nội: Đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.600 người trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đến sáng 18.2, tại các địa điểm liên quan đến BN2229 và khách sạn nơi BN 2229 ở đã lấy được 586 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2 ca dương tính (BN 2234, BN 2240), còn lại 584 mẫu đều âm tính.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội đã điều tra được tổng số người về từ Chí Linh, Hải Dương (từ ngày 1.1.2021) và người về các khu vực ổ dịch tại Quảng Ninh (từ 5.1.2021) là 18.151 người, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (BN1694, BN1814, BN1815, BN1819) còn lại đều âm tính.

Tổng số người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15.1.2021 (rà soát đến 8 giờ ngày 18.2.2021) là 1.687 người; đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.592 người, kết quả có 591 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả. Hiện các đơn vị đang tiếp tục khẩn trương rà soát và xét nghiệm theo đúng quy định. Công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang tích cực được triển khai. Các Bệnh viện thực hiện việc phân luồng ngay từ cổng, bố trí phòng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh. Đến sáng 18.2, Hà Nội không ghi nhận số bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, khó thở được phân luồng khám sàng lọc.

Trước đó, chiều 15.2, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo, tất cả người dân sinh sống tại Hà Nội từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15.1 đến nay chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe; hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng, chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.

Bài liên quan
Công an Hà Nội cảnh báo việc vay tiền thế chấp bằng clip nhạy cảm
Công an Hà Nội cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều thanh, thiếu niên dùng hình ảnh, video clip nhạy cảm của cá nhân để thế chấp vay tiền tiêu xài.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
39 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
584 trường hợp liên quan đến chuyên gia người Nhật tử vong đều âm tính với COVID-19