Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người bị tai nạn đến cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm mạnh so với Tết năm ngoái, nhất là tai nạn giao thông và tự tử.

Tết Tân Sửu, nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm so với các năm trước

Hồ Quang | 17/02/2021, 17:40

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người bị tai nạn đến cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm mạnh so với Tết năm ngoái, nhất là tai nạn giao thông và tự tử.

Ngày 17.2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 10 đến 16.2), hầu hết các tai nạn được chuyển đến điều trị tại bệnh viện đều giảm, trong đó có nhiều tai nạn giảm mạnh, so với dịp tết những năm trước.

tet-nam-2021-benh-nhan-tai-nam-dieu-tri-tai-benh-vien-cho-ray-giam-manh-hinh-anh(1).png
Bệnh nhân bị tai nạn được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: PV

Theo đó, tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ tết vừa qua chỉ có 374 người, ít hơn 106 người so với 7 ngày nghỉ tết năm ngoái (480 bệnh nhân), trong đó chấn thương sọ não cũng giảm hơn nửa, từ 246 trường hợp xuống còn 128.

Các loại tai nạn khác như: sinh hoạt, đả thương, pháo nổ, tự tử… cũng đều giảm. Trong đó, tai nạn sinh hoạt giảm 20 trường hợp, từ 103 trường hợp xuống còn 83; đả thương giảm 8, từ 39 xuống còn 31 trường hợp; tự tử giảm 3, từ 6 trường hợp xuống còn 3; tai nạn do pháo nổ giảm 1, từ 10 trường hợp xuống còn 9…

Trong các loại tai nạn chỉ có duy nhất tai nạn ngộ độc (do rắn rết cắn, ong đốt) là tăng từ 4 trường hợp lên 5 trường hợp.

Ngoài ra, các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cũng giảm mạnh so với Tết năm ngoái, giảm gần 50%, từ 2.076 bệnh nhân xuống còn 1.347 bệnh nhân.

Do tình trạng tai nạn, cấp cứu giảm nên lượng máu Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng trong 7 ngày nghỉ tết cũng ít hơn nhiều so với Tết năm ngoái. Tổng lượng máu bệnh viện sử dụng trong 7 ngày nghỉ tết chỉ có 485 đơn vị (loại 350ml), bằng 72% so với dịp tết năm ngoái (674 đơn vị). Hiện lượng máu dự trữ của bệnh viện còn đến 5.415 đơn vị.

Theo đánh giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, do Tết năm nay bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đóng cửa các nhà hàng, quán bar, khu vui chơi giải trí… nên người ta ít đi du lịch, nhậu nhẹt cũng hạn chế khiến tai nạn giảm, nhất là tai nạn giao thông cũng như đả thương giảm mạnh. Người dân vui tết nhưng ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết Tân Sửu, nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm so với các năm trước