Hãng Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỉ euro trong 5 năm cho Ukraine.
Trang The New Voice of Ukraine dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15.2 tuyên bố trong năm nay Kyiv sẽ nhận được 1 triệu máy bay không người lái (UAV) từ các thành viên của khối.
Hãng Reuters đưa tin nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông tuyên bố Washington không nên bảo vệ các đồng minh NATO không đóng góp đủ để chuẩn bị đối phó rủi ro xung đột nổ ra.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 23.1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển với tỷ lệ 287 ủng hộ - 55 phản đối.
Trong cuộc phỏng vấn của báo La Stampa đăng tải ngày 7.1, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đề xuất Liên minh châu Âu (EU) nên thành lập quân đội chung của khối để có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình và ngăn xung đột.
Trang tin YLE cho biết, theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng (DCA) mà Phần Lan chuẩn bị ký với Mỹ vào tuần tới, quốc gia Bắc Âu sẽ cho phép đồng minh sử dụng 15 căn cứ quân sự và triển khai vũ khí trên lãnh thổ nước này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo liên minh quân sự nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục kéo dài.
Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết Hungary dự kiến sẽ tăng cường mua khí đốt của Nga trong mùa đông này, bất chấp những chỉ trích ngày càng tăng ở phương Tây rằng thỏa thuận này đang "tài trợ" cho cuộc chiến ở Ukraine.
Trang European Pravda đưa tin đại sứ các nước NATO và Thụy Điển phản ứng về cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ukraine vừa tiếp nhận thông tin đáng lo ngại từ hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa lúc nước này tiếp tục nỗ lực phản công.
Chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO, ông Stian Jenssen đã xin lỗi vì gợi ý Ukraine có thể trở thành thành viên liên minh nếu nhượng một phần lãnh thổ cho Nga.