Rạng sáng 27.9, tại mỏ than Tống Tảo trên địa bàn thành phố Trùng Khánh xảy ra sự cố khiến lượng khí carbon monoxide bên trong vượt mức an toàn. Thời điểm đó có 17 người bị kẹt lại.

16 người Trung Quốc chết ngạt trong tai nạn mỏ than

27/09/2020, 15:51

Rạng sáng 27.9, tại mỏ than Tống Tảo trên địa bàn thành phố Trùng Khánh xảy ra sự cố khiến lượng khí carbon monoxide bên trong vượt mức an toàn. Thời điểm đó có 17 người bị kẹt lại.

Mỏ than Tống Tảo trên địa bàn thành phố Trùng Khánh - Ảnh: Sina

Đội ngũ cứu hộ thành công đưa 17 người ra ngoài, nhân viên y tế cũng đến hiện trường tiến hành cứu chữa tại chỗ. Tuy nhiên, 16 người đã không còn dấu hiệu sự sống và trường hợp còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trang Sina dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết điểm xảy ra sự cố cách cửa hầm mỏ khá xa, nhiệt độ trong mỏ rất cao khiến khí độc hại tích tụ không tan. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, chính quyền cho biết một băng chuyền đã bốc cháy rạng sáng 27.9, tạo ra lượng lớn khí carbon monoxide có độc tính cao.

Theo kênh CGTN, mỏ than Tống Tảo bắt đầu xây dựng từ năm 1958, thuộc sở hữu một công ty năng lượng địa phương.

Đội ngũ cứu hộ khó tiếp cận hầm mỏ vì khí độc hại tích tụ không tan - Ảnh: Sina
39 nhân viên y tế đến hiện trường - Ảnh: Sina

Tai nạn hầm mỏ rất phổ biến tại Trung Quốc do nhiều đơn vị không tuân thủ quy định an toàn lao động. Trong tháng 11 và 12.2019 lần xảy ra hai vụ việc gây chết người: Một mỏ than ở tỉnh Quý Châu phát nổ khiến 14 người thiệt mạng và nổ mìn khai khoáng trên địa bàn tỉnh Sơn Tây cướp đi sinh mạng 15 người.

Tháng 12.2018, 7 thợ mỏ Trùng Khánh tử vong sau khi một thùng lồng vận chuyển công nhân rơi tự do. Hai tháng trước đó có 21 thợ mỏ ở tỉnh Sơn Đông tử vong khi mắc kẹt trong hầm.

Cẩm Bình (theo CGTN, Sina,Wion News)

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
16 người Trung Quốc chết ngạt trong tai nạn mỏ than