Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự định đề cử thẩm phán liên bang Amy Coney Barrett cho vị trí trong Tòa án tối cao Mỹ mà cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg để lại.

Ông Trump chọn ra người kế nhiệm thẩm phán Ginsburg

26/09/2020, 09:46

Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự định đề cử thẩm phán liên bang Amy Coney Barrett cho vị trí trong Tòa án tối cao Mỹ mà cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg để lại.

Thẩm phán liên bang Amy Coney Barrett - Ảnh: AP

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump tính công bố quyết định vào ngày 26.9. Tuy vậy ông vẫn có khả năng đổi ý vào phút chót.

Được nhà lãnh đạo Washington bổ nhiệm vào Tòa án phúc thẩm số 7 ở Chicago vào năm 2017, thẩm phán Barrett nổi tiếng với quan điểm tôn giáo bảo thủ, ủng hộ quyền tự do súng đạn và chính sách nhập cư cứng rắn, phản đối phá thai. Nếu Thượng viện Mỹ thông qua đề cử thì bà sẽ trở thành người phụ nữ thứ 5 làm việc tại Tòa tối cao, khiến cán cân quyền lực tại cơ quan này nghiêng về phe bảo thủ nhiều hơn.

Việc chọn lựa thẩm phán Tòa tối cao trở thành “chiến trường” mới giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, sau khi biểu tượng đấu tranh nữ quyền Ginsburg qua đời vì ung thư tụy.

Thành công đưa thêm một nhân vật vào Tòa tối cao (trước đó là hai ông Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh) góp phần củng cố di sản chính trị của Tổng thống Trump. Đây là điều mà đương kim lãnh đạo có thể tận dụng để tranh cử – khi người tiền nhiệm Barack Obama không thể bổ nhiệm thẩm phán nào bởi lực cản từ Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số. Vì vậy mà ông rất sốt sắng chọn người.

Hôm 20.9, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chỉ trích bước đi gấp rút bổ nhiệm thẩm phán Tòa tối cao của ông Trump là lạm dụng quyền lực. Chính trị gia này kêu gọi Thượng viện chờ đợi cho đến sau bầu cử đầu tháng 11.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump chọn ra người kế nhiệm thẩm phán Ginsburg