Đợi, Dũ, Cường khai nhận do không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm ruộng, song dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có thu nhập nên quyết định quay trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng, bị bắt khi trở về An Giang

Tô Văn | 27/06/2021, 17:00

Đợi, Dũ, Cường khai nhận do không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm ruộng, song dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có thu nhập nên quyết định quay trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Chiều 27.6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ Đặng Văn Đợi (SN 1986); Đặng Văn Dũ (SN 1984), cùng ngụ xã Phú Hữu, H.An Phú và Dương Hồng Cường (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú) có hành vi nhập cảnh trái phép.

“Qua công tác xác minh nhân thân, nhóm người này đều có lý lịch rõ ràng. Vì vậy lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính Đợi, Dũ, Cường với số tiền 4 triệu đồng/người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung”, 1 cán bộ có trách nhiệm cho biết.

1-vinh-xuong.jpg
Lực lượng chức năng lấy lời khai một người trong nhóm của Đợi - Ảnh: Anh Túc

Vào lúc 9 giờ cùng ngày, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 12-14 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra tại khu vực mốc 86 và A-2 thuộc ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, TX.Tân Châu và lực lượng phát hiện Đợi, Dũ, Cường đang đi bộ từ Campuchia qua đường biên giới vào địa phận Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra và mời về Đồn Biên phòng Vĩnh Xương làm việc.

Đợi, Dũ, Cường khai nhận do không có hộ chiếu nên xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng tại ấp Bắc Nam, xã Prek Chrey, H.Cỏ Thum, tỉnh KanDal. Việc dịch bệnh diễn biến phức tạp và không có nguồn thu nhập nên họ quyết định quay trở về Việt Nam.

Bài liên quan
An Giang: Hàng trăm người, nhiều phương tiện lên núi Tô dập lửa
Sáng 27.4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết thời điểm này, quân sự địa phương cùng ngành chức năng đã cử hàng trăm người, nhiều phương tiện chở nước (xe tải, xe máy) và 3 máy bơm nước lên núi Tô để dập lửa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ruộng, bị bắt khi trở về An Giang