Số người chết trên một tàu tị nạn chìm ngoài khơi bờ biển Ai Cập đã lên đến 162 người. Những người sống sót cho biết con tàu chở đến 450 người đang cố gắng vượt biển để thực hiện chuyến hành trình từ Ai Cập đến Ý. Trong khi đó, nhà chức trách Ai Cập nhận định số người chết sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn mất tích trong vụ đắm tàu.

Ai Cập trục vớt hơn 160 thi thể trên tàu tị nạn gặp sự cố

Hàn Giang | 24/09/2016, 06:46

Số người chết trên một tàu tị nạn chìm ngoài khơi bờ biển Ai Cập đã lên đến 162 người. Những người sống sót cho biết con tàu chở đến 450 người đang cố gắng vượt biển để thực hiện chuyến hành trình từ Ai Cập đến Ý. Trong khi đó, nhà chức trách Ai Cập nhận định số người chết sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn mất tích trong vụ đắm tàu.

Theo báo Aljazeera, 162 thi thể của người tị nạn trong vụ chìm tàu ngoài khơi thành phố cảng Rosetta (tỉnh Beheira, Ai Cập) vào ngày 21.9 (giờ địa phương) đã được tìm thấy. Tuy nhiên, những người sống sót trong sự cố nói rằng tàu đánh cá chở đến 450 người và đang trên đường từ Ai Cập đến Ý.

Thốngđốc tỉnh Beheira Mohammed Sultan nói với các phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 23.9 rằng: “Thi thể của 162 người đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Ai Cập và con số này sẽ tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ trục vớt những thi thể còn lại”.

Quân đội Ai Cập cho biết họ đã giải cứu 163 người và vẫn đang nỗ lựctìm kiếm những người sống sót trong vụ đắm tàu.

Trong một báo cáo vào ngày 23.9, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho rằng “hơn 240 người đã mất tích” sau khi con tàu bị chìm. Một quan chức IOM nhận định: “Thông thường trong các tình huống như vụ đắm tàu, những người chết đuối và thi thể không được tìm thấy có thể coi là mất tích”.

IOM cho biết hầu hết những người được cứu sống là người Ai Cập, ngoài ra còn có một số công dân Sudan, Eritrea, Syria và Ethiopia. Trong khi đó, các cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho rằng vụ đắm tàu là một trong những sự cố đẫm máu nhất trên Địa Trung Hải trong những năm qua.

Nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ 4 người bị nghi ngờ buôn người và tổ chức vượt biên trái phép vào ngày 22.9, sau khi vụ đắm tàu xảy ra. Những kẻ buôn người và tổ chức vượt biên trái phép thường xuyên sử dụng các con tàu không đủ an toàn để thực hiện các chuyến hành trình vượt biển đến châu Âu. Ngoài ra, các con tàu cũng phải vận chuyển rất nhiều người tị nạn khiến hàng loạt người thiệt mạng trong các sự cố.

Báo cáo từ IOM cho biết khoảng 300.450 người di cư và tị nạn đã xâm nhập vào châu Âu bằng đường biển từ cuối năm 2015. Phần lớn người tị nạn bằng đường biển sẽ đến Hy Lạp và Ý, sau đó xâm nhập vào các quốc gia châu Âu khác bằng đường bộ.

Theo thống kê từ IOM, 166.050 người đã đến Hy Lạp vào năm 2016 (cho đến thời điểm hiện tại), trong khi Ý là 130.567 người.

Số người tử vong cũng tăng đáng kể trong năm 2016. Các quan chức của IOM cho biết số người tử vong trong các sự cố trên biển trong năm nay là 3.501 người, bao gồm cả những nạn nhân trong thảm kịch mới nhất ngoài khơi bờ biển Ai Cập.

Hàn Giang
Bài liên quan
Các nước Ả Rập duyệt kế hoạch tái thiết Gaza của Ai Cập
Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 4.3 thông báo các nước Ả Rập đã chấp thuận kế hoạch tái thiết Dải Gaza của nước này, tránh di dời người Palestine theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập trục vớt hơn 160 thi thể trên tàu tị nạn gặp sự cố