Theo Cơ quan An ninh Nội bộ Ba Lan (ABW), một nhà báo Tây Ban Nha bị tình nghi làm gián điệp cho Nga đã bị bắt giữ tại biên giới Ba Lan-Ukraine.

Ba Lan bắt phóng viên Tây Ban Nha với cáo buộc làm gián điệp gần biên giới Ukraine

A.T | 05/03/2022, 12:50

Theo Cơ quan An ninh Nội bộ Ba Lan (ABW), một nhà báo Tây Ban Nha bị tình nghi làm gián điệp cho Nga đã bị bắt giữ tại biên giới Ba Lan-Ukraine.

Được luật sư gọi dưới tên là Pablo Gonzalez, phóng viên tự do này đang làm việc cho kênh truyền thông trực tuyến Publico và kênh truyền hình La Sexta.

Hôm qua, ABW cho biết: “Các đặc vụ ABW đã bắt giữ một công dân Tây Ban Nha gốc Nga… Anh ta đã được xác định là điệp viên cho GRU - Cơ quan tình báo quân đội Nga".

Họ cáo buộc Gonzalez “tiến hành công việc cho Nga trong khi lợi dụng tư cách nhà báo”.

Luật sư của nhà báo là Gonzalo Boye, được biết đến ở Tây Ban Nha vì đã đại diện cho cựu lãnh đạo lưu vong của Catalonia, Carles Puigdemont, đã xác nhận cáo buộc.

Gonzalo Boye viết trên twitter: “Pablo Gonzalez bị cáo buộc tội gián điệp… và đang bị tạm giữ tại nhà tù ở Rzeszow, miền nam Ba Lan”.

ABW cho biết họ đã bắt giữ Gonzalez vào đêm 27-28.2 tại thành phố biên giới Przemysl, nơi anh ta đã ở đó vài ngày.

Cơ quan này cho biết: “Anh ấy đang chuẩn bị đến Ukraine.

Trước thông báo của ABW, các cơ quan giám sát truyền thông bày tỏ lo ngại về tình hình của nhà báo.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) hôm 3.3 cho biết trên Twitter rằng Gonzalez đã bị giam giữ hơn 72 giờ “mà không có bất kỳ lời giải thích đáng tin cậy nào”.

RSF cho biết: “Anh ấy không có quyền tiếp cận với luật sư của mình, đó là sự từ chối các quyền cơ bản của anh ấy.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) hôm 1.3 đã kêu gọi các quan chức Ba Lan “trả tự do ngay lập tức” cho Gonzalez.

CPJ cho biết anh ta cũng đã bị các đặc vụ Ukraine bắt giữ ở Kiev vào ngày 6 tháng 2 và bị cáo buộc đưa tin từ các khu vực do quân đội kiểm soát ở khu vực phía đông Donbas mà không được cấp phép. Sau đó, Gonzalez được thả vài giờ sau đó mà không bị buộc tội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba Lan bắt phóng viên Tây Ban Nha với cáo buộc làm gián điệp gần biên giới Ukraine