Đội ngũ luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu thành công thuyết phục tòa yêu cầu Tổng chưởng lý Canada cung cấp thêm bằng chứng cùng tài liệu về vụ bắt giữ bà cuối năm ngoái.

CFO Huawei yêu cầu Canada cung cấp thêm bằng chứng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/12/2019, 15:48

Đội ngũ luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu thành công thuyết phục tòa yêu cầu Tổng chưởng lý Canada cung cấp thêm bằng chứng cùng tài liệu về vụ bắt giữ bà cuối năm ngoái.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng Mỹ sử dụng dẫn độ cho mục đích kinh tế lẫn chính trị, và bà Mạnh bị giới chức năng Canada bắt giữ phi pháp. Họ tin tưởng bằng chứng cùng tài liệu mới sẽ giúp củng cố lập luận này.

Thẩm phán Heather Holmes thuộc Tòa án tối cao British Columbia đồng ý với yêu cầu do phía luật sư đưa ra. Tuy nhiên vị nữ thẩm phán lưu ý bà hiện chưa xác định giới chức năng Canada làm trái thẩm quyền, vi phạm quyền riêng tư khi đòi hỏi CFO Huawei giao nộp mọi thiết bị điện tử và cung cấp mật khẩu để truy cập nội dung bên trong.

Bộ Tư pháp Canada cho biết Tổng chưởng lý đang cân nhắc phạm vi bằng chứng, tài liệu có thể cung cấp theo lệnh tòa. Huawei từ chối bình luận.

Theo thẩm phán Holmes, số bằng chứng hiện tại có nhiều lỗ hổng đáng chú ý như Cơ quan Bảo vệ biên giới Canada (CBSA) đề nghị bà Mạnh nhập mật mã thiết bị, lý do CBSA chuyển giao người cho cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP),… khiến hành động bắt giữ thiếu chặt chẽ về mặt luật pháp.

Yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng và tài liệu không đặt thời hạn. Phiên tòa xét xử vụ dẫn độ bà Mạnh chuẩn bị diễn ra vào ngày 1.1.2020 tại tòa án liên bang Vancouver.

Giới chức năng Canada bắt giữ CFO Huawei vào tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu từ chính quyền Washington. Cuối tháng 1.2019 Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội bà Mạnh âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran do nước này ban hành, đề nghị yêu cầu Canada dẫn độ bà sang Mỹ xét xử.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CFO Huawei yêu cầu Canada cung cấp thêm bằng chứng